Berlin xung đột với Moscow và Bắc Kinh tại LHQ về Triều Tiên
Một tàu chở dầu của Trung Quốc cập cảng Triều Tiên |
Điều này được xác định trong một nghị quyết trừng phạt được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua vào năm 2017 nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Vấn đề nảy sinh là một số quốc gia bao gồm cả Nga và Trung Quốc, những nước ủng hộ Triều Tiên, nói rằng đơn vị 500.000 ở đây là tấn dầu chứ không phải thùng.
Điều này đã dẫn đến các giải thích khác nhau tại LHQ mỗi năm về việc liệu lệnh trừng phạt cấm cung cấp dầu cho Triều Tiên đã vi phạm hay không...
"Cho đến nay, Nga và Trung Quốc không liệt kê đơn vị là thùng dầu trong các báo cáo về Triều Tiên gửi lên Ủy ban trừng phạt của LHQ hiện do Đức làm chủ tịch”, Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen, cho biết.
Sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an do Berlin triệu tập ngày 17/11, ông Heusgen cho biết việc tìm kiếm một thỏa hiệp để xác định tỷ lệ chuyển đổi đã diễn ra trong 3 năm, nhưng không có kết quả. "Do đó, LHQ không thể xác định chính xác liệu đã đạt đến mức giới hạn (500.000 thùng) hay không", ông than thở, đề cập đến sự mất "tín nhiệm" đối với LHQ và Ủy ban trừng phạt phụ trách vụ Triều Tiên.
"Đó không phải là một vấn đề phức tạp để giải quyết, nhưng rõ ràng là hai phái đoàn Nga và Trung Quốc đang chính trị hóa chủ đề này", nhà ngoại giao Đức phàn nàn.
Các phái bộ của Nga và Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.
Nh.Thạch
AFP
- Giá dầu hôm nay (29/4): Dầu thô giảm trong phiên giao dịch đầu tuần
- Sinopec thách thức ảnh hưởng của Ấn Độ với nhà máy lọc dầu mới ở Sri Lanka
- Iraq nối lại nguồn cung tại mỏ khí đốt lớn nhất nước này, sau cuộc tấn công chết người
- Bất chấp lệnh cấm, Anh vẫn nhập khẩu dầu Nga
- Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (22/4-28/4)