Bé trai hỏng mắt vì mẹ nhỏ sữa vào mắt

13:17 | 06/06/2018

274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bé trai 7 tháng tuổi bị đỏ mắt trái, người mẹ đã dùng sữa của mình nhỏ vào mắt con để chữa, khiến giác mạc bị hoại tử toàn bộ.
be trai hong mot mat vi duoc me nho sua vao matBé trai bị điện giật chết khi mang nước cho mẹ đi gặt lúa
be trai hong mot mat vi duoc me nho sua vao matHà Nội: Ngày đầu đi học bơi, bé trai bị đuối nước

Người mẹ cho biết, suốt một tuần chị nhỏ sữa của mình vào mắt con để chữa mắt đỏ. Mắt bé ngày càng đỏ nhiều hơn, chị mới đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương khám.

Bác sĩ khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương xác định một bên mắt của bé đã bị phù nề, giác mạc hoại tử toàn bộ. Các giải pháp điều trị nội khoa, ghép giác mạc cho bé đều không có tác dụng. Bác sĩ buộc phải khoét bỏ mắt trái của bé và lắp mắt giả.

be trai hong mot mat vi duoc me nho sua vao mat
Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ, tình trạng viêm ban đầu của bé chỉ do bị nhiễm khuẩn. Người nhà không điều trị cho bé, lại nhỏ sữa vào mắt khiến tổn thương càng nặng hơn. Sữa là môi trường nhiều dinh dưỡng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh.

Năm ngoái, bệnh viện cũng tiếp nhận bé gái 15 ngày tuổi bị loét nhuyễn giác mạc dọa thủng, lộ nội nhãn hai bên mắt. Bé gái này đã được gia đình đưa tới cơ sở y tế khám, bác sĩ kê toa thuốc về nhỏ mắt. Sau 7 ngày mắt con vẫn sưng, phù nề, có nhiều gỉ ghèn, nghe mách bảo, người mẹ đã nhỏ mỗi ngày 3-4 giọt sữa mẹ vào mắt con để chữa. Vài ngày mắt con sưng to, chảy mủ, chị mới đưa đến viện.

Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 4-5 trẻ bị tổn thương mắt do nhỏ sữa mẹ. Đa số đều bị tổn thương mắt rất nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ khuyến cáo, khi con có hiện tượng đỏ mắt, chảy nước mắt, có gỉ ghèn... gia đình cần nhỏ nước muối sinh lý, dùng khăn sạch vệ sinh, đồng thời đưa vào viện khám, tránh bệnh chuyển biến nặng.

VNE