Bảy tàu chở dầu tới Syria bị chặn ở Biển Đỏ
![]() |
| Thủ tướng Hussein Arnous |
Arnous cho biết hôm Chủ nhật 17/1 rằng việc hai tàu chở dầu bị khủng bố nhắm mục tiêu tấn công ở Biển Đỏ đã khiến “chúng bị trì hoãn đến hơn một tháng, và kết quả là nhà máy lọc dầu Banias ngừng sản xuất và thiếu hụt số lượng dầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu của đất nước. ”
Tuy nhiên, Thủ tướng Syria không nêu rõ ai đứng sau các vụ tấn công này.
Theo ông, Syria sẽ nhập khẩu nhiều dầu thô hơn để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến các chuyến hàng dầu từ Iran đến Syria bị gián đoạn, Reuters đưa tin.
Quốc gia này đã bị trừng phạt trong năm qua phải đối mặt với nhiều tháng thiếu xăng và nhiên liệu, buộc họ phải phân phối nguồn cung cấp và áp dụng nhiều đợt tăng giá mạnh.
Arnous cho biết đất nước của ông hiện chỉ sản xuất được 20.000 thùng / ngày với khoảng 400.000 thùng / ngày bị mất từ các mỏ dầu ở đông bắc Syria hiện nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.
Arnous nói với các đại biểu trong một bài phát biểu trước Quốc hội: “Chúng tôi trở nên phụ thuộc vào dầu nhập khẩu và chúng tôi đã sử dụng một lượng lớn ngoại tệ để thanh toán cho các sản phẩm dầu mỏ.”
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
-
Hàn Quốc "né" phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách nào?
-
Giữa xung đột, dầu mỏ của Iran đi đâu?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo Iran không nên thu phí các tàu chở dầu đi qua Hormuz
-
Tàu chở dầu Malaysia vượt eo biển Hormuz
-
Ả Rập Xê-út im lặng trước Iran, căng thẳng Biển Đỏ có thể là bước ngoặt
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
