Bắt nóng kẻ trộm xe SH bằng thiết bị định vị

07:22 | 23/03/2013

1,534 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Lấy cắp được chiếc xe SHi đắt tiền, bọn trộm “hí hửng” dắt bộ để bẻ khóa và chạy về trung tâm TP rung đùi ngồi uống cà phê thì bị cảnh sát 113 vây bắt.

 

Ngày 22/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã tiếp nhận đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn do Đội 4, Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP HCM tổ chức vây bắt.

Tên Phạm Minh Tuân.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 22/3, anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987, tạm trú quận 8) điều khiển xe SHi biển số 59E1-312.48 đến thăm người em trai tại căn nhà số 479 Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Tại đây, anh Thịnh dựng xe ngoài vỉa hè rồi khóa cổ xe và đi vào bên trong.

Vừa quay lưng vào, anh Thịnh lại quay ra để thăm chừng thì xe SHi đã… bốc hơi tự lúc nào. Nhờ xe có gắn thiết bị định vị, anh Thịnh bật lên để rà vị trí di chuyển của xe.

Thông tin từ màn hình báo về, chiếc xe đang di chuyển trên đoạn đường Trường Chinh, gần ngã tư An Sương (quận 12). Ngay lập tức, anh Thịnh liên lạc với cảnh sát 113 để cầu cứu. Một mặt, nạn nhân dùng xe gắn máy khác để đuổi theo tín hiệu thiết bị định vị.

Chiếc xe SHi của nạn nhân và phương tiện gây án của tên trộm.

Sau một khoảng thời gian vòng vèo ngoài đường, tên trộm đột ngột chuyển hướng về trung tâm quận 1. Tại đây, đối tượng lưu thông trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1). Lúc này, tín hiệu định vị đã dừng hẳn và không còn dấu hiệu di chuyển.

Anh Thịnh liền gọi điện và báo cho trung tâm cảnh sát 113 để tiếp tục nhờ hỗ trợ. Từ mô tả của nạn nhân, các chiến sĩ nhanh chóng vào cuộc và rà soát tất cả xe SHi để nhận dạng.

Đến trước quán cà phê ở số 35 Hồ Hảo Hớn, các chiến sĩ phát hiện ra chiếc xe và ập vào khống chế tên trộm. Thoáng thấy bóng dáng Công an từ xa, đối tượng leo lên Exciter biển số 59V1-710.54 để tháo chạy. Dù vậy, tên trộm vẫn không nhanh hơn các chiến sỹ cảnh sát “phản ứng nhanh”. Hắn bị bắt ngay lập tức.

Đồ nghề dùng để trộm xe SHi.

Truy xét trong cốp xe Exciter, lực lượng cảnh sát 113 phát hiện 16,1 triệu đồng và đoản dùng để phá khóa xe. Kiểm tra người tên trộm, Cảnh sát 113 còn phát hiện thêm một con dao bấm và 1 điện thoại di động.  

Tại cơ quan Công an phường Cô Giang (quận 1), danh tính tên trộm được xác định là Phạm Minh Tuân (SN 1988, ngụ phường 16, quận Gò Vấp). Tuân khai đã cùng một đối tượng khác tham gia vụ trộm xe SHi nói trên. Sau khi cướp xe xong, cả 2 dẫn bộ được 1 km thì nhờ thợ sửa bẻ khóa rồi chạy về hướng trung tâm TP HCM.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hưng Long