Báo chí - Cầu nối lan tỏa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các chuyên gia, nhà quản lý và hơn 50 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc. Sự kiện là một hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP 3), đánh dấu nửa chặng đường triển khai chương trình quan trọng này.
Bước tiến xanh trong hành trình giảm phát thải
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: “Năm 2025 là cột mốc quan trọng khi chúng ta đã đi được nửa chặng đường thực hiện VNEEP 3. Đây là chương trình được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu tiết kiệm ít nhất 7-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc đến năm 2030”.
![]() |
Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu tại hội nghị. |
Ông Dũng cho biết, việc tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm áp lực cung ứng điện mà còn góp phần quan trọng vào cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 - cam kết đã được tái khẳng định mạnh mẽ tại các Hội nghị COP26, COP27 và COP28.
Theo khảo sát trong khuôn khổ VNEEP 3, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp - khu vực chiếm trên 50% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. “Nếu chỉ tính riêng trên 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hiện nay, chỉ cần tiết kiệm 2% điện mỗi năm, chúng ta có thể tiết kiệm 1,6 tỷ kWh, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng tiền điện. Nếu hơn 30 triệu khách hàng điện cùng tham gia, hiệu quả sẽ vô cùng to lớn”, ông Dũng dẫn chứng.
Báo chí - Cầu nối lan tỏa nhận thức cộng đồng
Hội nghị tập huấn lần này nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của truyền thông trong việc đưa chủ trương, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến với từng người dân, doanh nghiệp. Theo ông Đặng Hải Dũng, lĩnh vực năng lượng tuy khô khan và kỹ thuật nhưng lại là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
“Câu chuyện năng lượng cần được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, hấp dẫn, truyền cảm hứng để thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội. Muốn vậy, báo chí cần được trang bị kiến thức, kỹ năng tác nghiệp chuyên sâu và góc nhìn đổi mới sáng tạo”, ông nói.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
Lớp tập huấn vì thế không chỉ cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, pháp luật và kết quả thực hiện VNEEP 3, mà còn là dịp để các phóng viên, biên tập viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách tiếp cận, sử dụng thuật ngữ kỹ thuật đúng chuẩn, đồng thời xây dựng các câu chuyện báo chí gắn với thực tiễn đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cũng cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2025, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển công nghệ xanh trong thời gian tới.
Đồng hành cùng truyền thông để thực hiện mục tiêu quốc gia
Ghi nhận sự đồng hành của báo chí trong suốt quá trình triển khai VNEEP 3, ông Đặng Hải Dũng gửi lời cảm ơn tới Báo Công Thương - đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị - cùng các chuyên gia đến từ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trường Đại học Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
“Chính những cây bút chuyên nghiệp, những người làm báo dấn thân vì mục tiêu xanh, sẽ là cầu nối quan trọng giúp thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia”, ông Dũng nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, năng lượng và môi trường về kỹ năng tác nghiệp chuyên sâu, cập nhật xu hướng truyền thông hiện đại, cũng như cách thức kể chuyện hiệu quả trong lĩnh vực kỹ thuật.
Hội nghị là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng mạng lưới truyền thông mạnh mẽ, hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình hành động quốc gia về năng lượng. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển dịch xanh và chuyển đổi năng lượng sâu rộng, sự vào cuộc của báo chí không chỉ là trách nhiệm thông tin, mà còn là hành động góp phần thay đổi tương lai đất nước theo hướng xanh - sạch - bền vững.
Huy Tùng
-
Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Pakistan
-
Bộ Công Thương quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ
-
Việt Nam và Singapore đẩy mạnh kết nối kinh tế xanh và chuyển đổi số
-
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ: Cần khung pháp lý đồng bộ, phù hợp thực tiễn
-
Cà Mau - Trung tâm năng lượng và logistics xanh nơi cực Nam Tổ quốc
-
Tủ sách khoa học - công nghệ: Nền tảng tri thức cho thời kỳ đổi mới sáng tạo
-
Hơn 170 dự án điện sạch gặp vướng mắc về pháp lý, cơ chế giá và vốn
-
Việt Nam - Cửa ngõ trên hành trình thích ứng logistics xanh và kết nối đầu tư
-
Xanh hóa năng lượng - Hành trình tất yếu cho tương lai bền vững
-
Chỉ 18% doanh nghiệp Việt Nam có kết nối tham gia chuỗi giá trị toàn cầu