Báo Anh: Mỹ dọa không ký thỏa thuận thương mại nếu London bắt tay Huawei
![]() |
| (Ảnh minh họa: Reuters) |
Telegraph đã đăng tải thông tin trên hôm 14/7, cho biết Mỹ dường như đã gửi lời cảnh báo tới Anh một ngày trước đó. Theo tờ báo này, Mỹ được cho đã nói việc Anh cho phép Huawei tiếp cận vào hệ thống mạng 5G đang phát triển và cơ sở hạ tầng liên quan có thể trở thành “kẻ ngáng đường” khi London thương lượng thỏa thuận thương mại mới với Washington sau khi nước này chính thức rời khỏi liên minh châu Âu EU.
Lời cảnh báo này dựa trên tuyên bố về mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ trước đó, cáo buộc rằng Huawei có liên quan tới chính phủ Trung Quốc và công nghệ của hãng viễn thông lớn nhất quốc gia châu Á có thể do thám người dùng trong mạng lưới cơ sở hạ tầng 5G.
Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi từng cam đoan với Anh rằng họ sẽ “không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho các quốc gia khác”. Huawei cũng đề xuất họ sẽ ký một hiệp ước cam kết không thực hiện hành động gián điệp với Anh.
Trả lời Telegraph, một quan chức Anh nói rằng London có thể sẽ phải ủng hộ các chính sách cứng rắn của Mỹ chống lại Huawei vì từ chối chúng có thể bị xem là hành động “làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc cải tiến hoạt động của tổ chức Thương mại Thế giới WTO”.
Một quan chức cấp cao của Anh nói với Telegraph rằng London ngày càng rơi vào thế khó khi cân bằng nhu cầu cải thiện mạng lưới viễn thông với sự cần thiết của một hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh Mỹ kiên quyết với chính sách Huawei của họ.
Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng Washington sẽ đồng ý với những vụ mua bán từ Huawei “không gây tác động tới an ninh quốc gia” của Mỹ.
Ben Wood, chuyên gia từ CSS Insight (Anh), cho rằng sự thiếu rõ ràng trong chính sách của London với việc Huawei tham gia vào mạng lưới 5G đang gây thiệt hại cho các công ty viễn thông của Anh và có thể khiến việc ra mắt mạng lưới 5G bị chậm trễ.
Theo Dân trí
-
Nghệ thuật ngoại giao linh hoạt của Ấn Độ: "Đi dây" giữa hai siêu cường thế giới
-
Anh trừng phạt hai “ông lớn” dầu mỏ của Nga
-
Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Pakistan
-
Mỹ và EU hoàn tất thỏa thuận năng lượng trị giá 750 tỷ USD
-
Anh: Ý kiến trái chiều quanh việc “học hỏi Trung Quốc”
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương


