Bản tin Năng lượng Quốc tế 22/3: Giá dầu sẽ tăng lên 140 USD/thùng vào cuối năm nay

11:43 | 22/03/2023

6,578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 22/3: Giá dầu sẽ tăng lên 140 USD/thùng vào cuối năm nay

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 69,33 USD/thùng - tăng 2,5%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 75,32 USD/thùng - tăng 2,07%.

Giá dầu tăng do việc giải cứu Credit Suisse làm giảm bớt lo lắng về rủi ro của ngành ngân hàng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu nhiên liệu.

2. Patrick DeHaan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu của Gas Buddy cho biết, ngay cả trước thời điểm mùa lái xe đến, nhu cầu xăng dầu tại Mỹ đã tăng 7% vào ngày 20/3 so với mức trung bình của 4 tuần.

Dữ liệu của GasBuddy ngày đầu tuần cho thấy giá xăng ở Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau hai tuần, xuống mức trung bình là 3,40 USD/gallon.

3. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho thấy siêu chu kỳ hàng hóa sắp xảy ra do Trung Quốc kích hoạt và sự dịch chuyển vốn khỏi thị trường năng lượng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về hàng hóa do Financial Times tổ chức, người đứng đầu bộ phận hàng hóa của Goldman Sachs, Jeff Curie, nói rằng cuộc di cư khỏi thị trường năng lượng bắt nguồn từ sự hoảng loạn trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Nga sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 6 năm nay, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm 21/3.

Nga lần đầu tiên tuyên bố cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày vào tháng 2 sau khi ông Novak cảnh báo rằng có nguy cơ sản lượng dầu thấp hơn trong năm nay do lệnh cấm nhập khẩu của EU và việc áp trần giá dầu thô và các sản phẩm dầu thô của Nga.

5. Giá dầu sẽ tăng lên 140 USD/thùng vào cuối năm nay, nhà quản lý quỹ phòng hộ Pierre Andurand cho biết hôm 21/3, đồng thời nhấn mạnh rằng sự sụt giảm gần đây là do những rắc rối của ngành ngân hàng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về hàng hóa, Andurand cho rằng, ngay cả khi đạt đỉnh vào khoảng cuối thập kỷ này, nhu cầu dầu sẽ không giảm nhanh.

Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/3: Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1/3 lượng điện toàn cầu Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/3: Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1/3 lượng điện toàn cầu
Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/3: Sản lượng dầu khí Iran sắp bùng nổ Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/3: Sản lượng dầu khí Iran sắp bùng nổ

Bình An