Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/3: Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1/3 lượng điện toàn cầu

10:52 | 20/03/2023

3,729 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/3: Trung Quốc sẽ tiêu thụ 1/3 lượng điện toàn cầu

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở mức 67,31 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 6/2023 đứng ở mức 73,04 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay tăng chủ yếu do tâm lý lo ngại khủng hoảng, suy thoái kinh tế hạ nhiệt khi rủi ro bất ổn trong hệ thống ngân hàng được trấn an nhờ những cam kết mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

2. Tập đoàn năng lượng Eni của Italy thông báo vừa phát hiện thêm một mỏ dầu có trữ lượng khoảng 200 triệu thùng trên khu vực lãnh hải thuộc chủ quyền của Mexico, cách bờ biển quốc gia Mỹ Latinh này 65km về phía đông nam.

Eni cho biết mỏ dầu mới được phát hiện nằm dưới vùng nước có độ sâu trung bình thuộc khu vực thềm lục địa Sureste Basin trên Vịnh Mexico, cách các mỏ dầu khác do Eni đang vận hành trong vòng bán kính khoảng 25-30km.

3. Các công ty năng lượng của Mỹ đã bổ sung thêm các giàn khoan khí đốt tự nhiên nhiều nhất trong một tuần kể từ tháng 12/2018. Cụ thể, số lượng giàn khoan dầu khí đã tăng 8 giàn lên 754 giàn trong tuần tính đến ngày 17/3, đưa tổng số giàn khoan lên 91 giàn (tương đương 13,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khí đốt của Mỹ đã tăng từ mức kỷ lục 98,09 tỷ feet khối/ngày trong năm 2022 lên 100,27 tỷ feet khối/ngày vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 101,68 tỷ feet khối/ngày vào năm 2024.

4. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây dự đoán rằng châu Á sẽ chiếm một nửa lượng điện tiêu thụ của thế giới vào năm 2025, với 1/3 lượng điện toàn cầu được tiêu thụ ở Trung Quốc.

5. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế của Libya - nước sản xuất dầu lớn thứ hai ở Bắc Phi - sẽ phải phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí trong tương lai gần.

Doanh thu xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên là một phần quan trọng trong nền kinh tế của Libya. Theo ngân hàng trung ương nước này, trong năm 2021, doanh thu từ dầu mỏ ước tính chiếm khoảng 98% tổng doanh thu của Libya.

Bản tin Năng lượng Quốc tế 16/3:  Sản lượng dầu khí của Nga sẽ giảm trong năm nayBản tin Năng lượng Quốc tế 16/3: Sản lượng dầu khí của Nga sẽ giảm trong năm nay
Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/3: Mỹ tiếp tục là nhà xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏBản tin Năng lượng Quốc tế 17/3: Mỹ tiếp tục là nhà xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ

Nh.Thạch

AFP