Bán dầu cho Trung Quốc, Bộ trưởng Dầu mỏ Chad bị sa thải

08:54 | 14/01/2019

627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hai bộ trưởng Chad, trong đó bộ trưởng dầu mỏ, đã bị sa thải ngày 11/1, theo một sắc lệnh của Tổng thống Idriss Deby Itno.  

Hai bộ trưởng liên quan là bà Ndolenodji Alixe Naimbaye, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, và ông Boukar Michel, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Năng lượng.

Thông cáo báo chí không nêu rõ lý do sa thải hai người này, và cũng không nêu tên người sẽ thay thế cho họ.

ban dau cho trung quoc bo truong dau mo chad bi sa thai
Boukar Michel, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Năng lượng Chad.

Nguồn tin nội bộ của Bộ Dầu khí Chad cho biết, ông Boukar Michel đã bán một bloc dầu khí cho hai công ty khác nhau: một từ Trung Quốc đại lục và một từ Đài Loan.

Chad, nơi gần 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, đã trở thành một quốc gia dầu mỏ vào năm 2003, khi nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Giống như tất cả các nước sản xuất dầu mỏ, Chad đã chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm mạnh của giá dầu trong năm 2014, dẫn đến suy thoái nghiêm trọng của nên kinh tế và những tác động xã hội đáng kể.

ban dau cho trung quoc bo truong dau mo chad bi sa thaiCepsa bắt đầu bán dầu thô từ hai mỏ dầu lớn nhất của Abu Dhabi
ban dau cho trung quoc bo truong dau mo chad bi sa thaiIran tuyên bố không lệ thuộc tiền bán dầu mỏ
ban dau cho trung quoc bo truong dau mo chad bi sa thaiIran đã phát triển một "cơ chế" để bán dầu cho Hàn Quốc

Th.Long

AFP

  • el-2024