Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trong 2 ngày đầu tuần

06:15 | 18/07/2022

85 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 20/7; ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.
Bắc Bộ, Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắtBắc Bộ, Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt
Sắp chấm dứt đợt nắng nóng nhất mùa hè năm 2022Sắp chấm dứt đợt nắng nóng nhất mùa hè năm 2022

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 và 19/7, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trong 2 ngày đầu tuần
(Ảnh minh họa)

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 18/7 và 19/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 20/7; ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

G.Minh