Bắc Bộ rét sâu, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa lớn

06:30 | 22/11/2021

42 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (22/11), Bắc Bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ nay (22/11) đến ngày 24/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Bắc Bộ rét sâu, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa lớn
Hà Nội hôm nay (22/11) có mưa vài nơi, trời rét (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (22/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Ngày hôm nay (22/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày hôm nay (22/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều nay (22/11), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Hà Nội sáng nay (22/11) có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay (22/11), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ nay (22/11) đến ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng mưa dự báo: Từ sáng nay (22/11) đến ngày 23/11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm; Từ chiều nay (22/11) đến ngày 24/11, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên từ nay (22/11) đến ngày 23/11, ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Từ ngày mai (23/11) đến 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, từ ngày 25/11 đến 1/12 ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 22 đến 24/11, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 25 đến 26/11, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 27/11 đến 1/12, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên từ nay đến 27/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/11 đến 1/12, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ từ nay đến 23/11 và từ 28/11 đến 1/12, có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 24 đến 27/11, có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 22/11/2021:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời chuyển lạnh. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3-4, ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, sau mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

H.M

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan