Ba thành viên lớn nhất của OPEC+ thảo luận về thị trường dầu
![]() |
| Ảnh: OP |
Văn phòng Truyền thông của Thủ tướng Iraq ngày 26/11 cho biết , Thủ tướng Iraq Mohammed S. Al-Sudani đã tổ chức một cuộc gặp chung để thảo luận về thị trường dầu với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud.
Sau cuộc họp ở Baghdad, Văn phòng này cho biết: "Cuộc họp tập trung vào các cuộc thảo luận liên quan đến điều kiện thị trường năng lượng toàn cầu, khai thác dầu thô và dòng chảy của nó đến các thị trường để đáp ứng nhu cầu".
"Những người tham gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định, cân bằng và giá cả hợp lý, cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của liên minh OPEC+ trong việc đạt được các mục tiêu này", Văn phòng Thủ tướng Iraq lưu ý.
Ba nhà khai thác lớn nhất trong liên minh OPEC+ và hai nhà lãnh đạo trên thực tế là Ả Rập Xê-út và Nga đã thảo luận về thị trường dầu mỏ toàn cầu chỉ vài ngày trước khi nhóm họp vào Chủ nhật để quyết định xem liệu họ có bắt đầu nới lỏng việc cắt giảm sản lượng từ tháng 1 hay không.
Theo suy đoán gần đây của thị trường, các yếu tố cơ bản yếu có thể khiến nhóm OPEC+ tại cuộc họp ngày 1/12 sẽ quyết định trì hoãn một lần nữa việc tăng sản lượng hiện được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 1. Tín hiệu gần đây nhất về khả năng trì hoãn đến từ thành viên ngoài OPEC, Azerbaijan.
Trả lời hãng Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan cho rằng, OPEC có thể sẽ vẫn cam kết hạn chế sản lượng thêm một tháng nữa.
"OPEC+ có thể hoặc không thể thảo luận về việc gia hạn sản lượng dầu tại cuộc họp tiếp theo. Thật khó để đánh giá", ông Parviz Shahbazov nhận định.
OPEC đã chịu áp lực từ thị trường trong việc tiếp tục cắt giảm sản lượng vì giá giảm, với bất kỳ quyết định nào nhằm đảo ngược bất kỳ phần cắt giảm nào được coi là tác động tiêu cực thêm đối với hàng hóa.
Bình An
OP
-
Trung Quốc đang thay đổi cách định hình giá dầu thế giới?
-
OPEC+ bước vào giai đoạn đàm phán hạn ngạch cho năm 2027
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (28/7 - 2/8)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 3/8: Xung đột lan rộng, gây sức ép lên nhiều lĩnh vực
-
Thị trường dầu chưa tìm được điểm cân bằng
-
BofA: Giá dầu có thể tăng mạnh trong mùa đông
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Không có cơ chế đủ mạnh, mỏ cận biên sẽ tiếp tục nằm dưới đáy biển
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Thiết lập hành lang pháp lý cho thu giữ, lưu trữ carbon
-
Cần cơ chế đặc thù để Petrovietnam vừa đại diện nước chủ nhà, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh
-
UAE: Điều chỉnh lớn trong chiến lược định giá dầu thô

