Ba Lan sẽ đầu tư 15,5 tỷ euro thăm dò khí đá phiến sét
>> Khí đá phiến đang "chia rẽ" châu Âu
Một giàn khai thác khí đá phiến ở làng Grzebowilk, phía Đông Ba Lan. Ảnh: AFP
Phát biểu với giới báo chí, ông Budzanowski cho biết, tổng đầu tư trong 2 năm tới vào khí đá phiến của Ba Lan sẽ là 5 tỷ zloty (1,2 tỷ euro hay 1,6 tỷ USD), trong đó đã bao gồm một thoả thuận khí 409 triệu euro được phê duyệt vào tháng 7/2012 với 5 tập đoàn năng lượng và khoáng sản Ba Lan.
Theo ông Budzanowski, trước khi thoả thuận mua khí đốt của Nga chấm dứt vào cuối năm 2022, Ba Lan phải có sự chuẩn bị tích cực đẩy mạnh khai thác các mỏ khí đốt của mình từ cách đấy 3 năm. Đồng thời, ông nói thêm rằng, tiền của Nhà nước hay đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực này đều được hoan nghênh.
Ba Lan có trữ lượng khí đá phiến có thể khai thác được ước tính khoảng 1.929 tỷ m3, theo một con số chính thức công bố hồi tháng 3/2012. Và theo Viện Địa lý Quốc gia Ba Lan, nước này đứng thứ 3 châu Âu về trữ lượng khí đá phiến sau Na Uy và Hà Lan.
Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối trong nước vì cho rằng việc khai thác khí đá phiến sẽ gây ra ô nhiễm nước ngầm nhưng khai phá được nguồn tài nguyên độc đáo này được kỳ vọng có thể giúp đất nước 38 triệu dân thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt từ Nga. Bởi, hiện nay, tiêu thụ khí đốt của Ba Lan ở mức 14 tỷ m3 khí/năm và 2/3 trong số đó đến từ Nga.
Chính phủ Ba Lan dự kiến bắt đầu khai thác khí đá phiến vào năm 2014.
Linh Phương (Theo AFP)
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng