Argentina: Cái giá phải trả cho việc quốc hữu hóa công ty dầu khí quốc gia
![]() |
Vào tháng 5/2012, doanh nghiệp dầu mỏ YPF, tiền thân là một công ty con của tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha, đã bị quốc hữu hóa phần lớn dưới thời của cựu Tổng thống Cristina Kirchner. Vào thời điểm đó, điều này đặt ra câu hỏi về tính an toàn của việc thực hiện đầu tư tài chính vào nền kinh tế lớn thứ ba Nam Mỹ.
Vào năm 2014, sau nhiều tháng xung đột, Repsol đã ký kết một thỏa thuận với Buenos Aires nhằm “bảo đảm” khoản bồi thường tài chính trị giá 5 tỷ USD.
Nhưng vào năm 2015, công ty tài chính Burford Capital, chuyên về giải quyết tranh chấp tài sản của bên thứ ba, đã khởi kiện nhà nước Argentina và YPF, mở ra vụ kiện phức tạp tại tòa án liên bang Mỹ ở New York. Burford Capital cũng là đại diện cho các cổ đông của YPF: Petersen Energia Inversora và Eton Park Capital Management.
Vào ngày 8/9, bà Loretta Preska - thẩm phán của tòa án quận Manhattan, đã đưa phán quyết như sau: Bên nguyên đơn được hưởng mức lãi suất bồi thường lên đến 8% cho khoản bồi thường thiệt hại 8,43 tỷ USD từ kế hoạch quốc hữu hóa YPF.
Theo tạp chí tài chính, điều này có nghĩa là Argentina phải trả 16 tỷ USD (bao gồm 7,62 tỷ USD tiền lãi) cho một số cổ đông qua hình thức bồi thường.
Tòa án Mỹ cũng ấn định chính xác ngày bắt đầu tính lãi là mùa xuân năm 2012.
"Tòa án cho rằng mức lãi suất 8% là đủ và nó phải có hiệu lực từ ngày 3/5/2012" - ngày Quốc hội Argentina thông qua luật quốc hữu hóa YPF, thay vì ngày 16/4/2012 - ngày Chính phủ Argentina công bố quyết định tiếp quản và "kiểm soát gián tiếp số lượng cổ phiếu Repsol mà họ cần".
Bà Gabriela Cerruti - Phát ngôn viên của Tổng thống Argentina, cho biết: "Chính phủ Argentina sẽ ngay lập tức kháng cáo” quyết định pháp lý này, dù phải mất vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. “Tổng thống Alberto Fernández cũng đã thảo luận về tình hình với công tố viên”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền năng lượng và công ty đại chúng YPF của mình khỏi các quỹ kền kền”, trích lời chia sẻ của bà khi đề cập đến các nguyên đơn.
Gần đây, IMF đã cấp đợt viện trợ mới cho Argentina. Quốc gia này đã đồng ý bồi thường thiệt hại 4,9 tỷ USD nhưng không đồng ý trả tiền lãi.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót