Apple từ bỏ kế hoạch xây trung tâm dữ liệu ở Đan Mạch

11:00 | 13/06/2019

160 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Apple vừa tuyên bố từ bỏ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu thứ hai tại Đan Mạch.
apple tu bo ke hoach xay trung tam du lieu o dan mach

Hồi tháng 7/2017, Apple từng tuyên bố rằng, hãng này đã lên kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỉ USD để xây dựng một trung tâm dữ liệu tại thị trấn Aabenraa, Đan Mạch, gần biên giới Đức.

Tương tự các trung tâm dữ liệu khác của Apple, cơ sở tại Aabenraa dự kiến sẽ được cung cấp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Apple mới đây cho biết: "Khi trung tâm dữ liệu Viborg ở Jutland, Đan Mạch gần như hoàn tất, chúng tôi đã quyết định tập trung vào phát triển cơ sở này thay vì xây dựng thêm một trung tâm dữ liệu khác ở Aabanraa".

Theo giới chức Aabenraa, tin tức này là hoàn toàn bất ngờ. Apple đã thông báo về quyết định của mình bằng một cuộc gọi ngắn.

Aabenraa cho hay, họ sẽ hỗ trợ Apple bán lô đất rộng 285 ha mà Apple đã mua để chuẩn bị cho trung tâm dữ liệu này.

Bảo Lam

Theo Macrumors

  • el-2024