Áo xây hàng rào dọc biên giới ngăn dòng người tị nạn
Thứ Tư (28/10), Bộ trưởng Nội vụ, bà Johanna Mikl-Leitner cho biết: “Điều này nhằm đảm bảo việc nhập cảnh vào đất nước chúng tôi được thực hiện một cách trật tự và có kiểm soát, không phải để đóng cửa biên giới”.
![]() |
| Hàng ngàn người tị nạn đi vào Áo |
Theo Bộ trưởng, Vienna cần ổn định và có những giải pháp tại chỗ để xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin chính xác khi nào việc xây dựng hàng rào sẽ bắt đầu.
Bà Mikl-Leitner cho biết thêm hàng rào sẽ “vững chắc và chạy dài vài cây số cả bên trái và bên phải cửa khẩu biên giới”. Có khoảng 200 cán bộ được đào tạo đặc biệt để làm việc như cảnh sát biên giới.
Ý tưởng xây dựng hàng rào đã được hỗ trợ bởi Bộ trưởng Quốc phòng Áo, Gerald Klug. Ông cho rằng đây là biện pháp nhằm “kiểm soát tốt những người tị nạn.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức, Thomas de Maiziere phản đối cách xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn của Vienna. “Hành vi của Áo trong những ngày gần đây là không đúng,” Bộ trưởng Nội vụ Đức phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin.
Kim Oanh
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

