Anh chính thức rời EU, thị trường chứng khoán London bị cấm sáp nhập
Trong thông báo của mình, Ủy ban châu Âu cho rằng việc sáp nhập trên sẽ làm giảm tính cạnh tranh giữa các thị trường chứng khoán ở châu Âu.
Lệnh cấm này không gây ngạc nhiên bởi quan hệ giữa hai thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu này có vẻ đang trở nên khăng khít hơn trong thời gian gần đây.
Đây là lần thứ 3, London Stock Exchange và Deutsche Börse tìm cách sáp nhập với nhau sau hai lần thất bại trước đó vào các năm 2000 và 2005.
Deutsche Börse cũng đã từng tìm cách hợp nhất với thị trường chứng khoán Euronext của châu Âu vào năm 2011 nhưng thất bại, trước khi Euronext sáp nhập với NYSE của Mỹ.
Theo AFP, trung bình cứ mỗi năm, Ủy ban châu Âu lại đưa ra một lệnh cấm sáp nhập để đảm bảo tính cạnh tranh tại thị trường châu Âu.
Thông báo của Ủy ban châu Âu được đưa ra chỉ ít giờ trước khi Thủ tướng Anh nói với báo chí rằng bà đã gửi điện cho Liên minh châu Âu để thông báo kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, khởi động đàm phán rời EU.
Th.Long
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024