Ấn Độ: Biểu tình phản đối giá nhiên liệu trên khắp cả nước
![]() |
| Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối giá xăng dầu tăng |
Phong trào diễn ra sau lời kêu gọi một cuộc tổng đình công của các đảng đối lập, do Đảng Quốc Đại dẫn đầu.
Ở nhiều nơi, những người biểu tình đốt lốp xe, chiếm các trạm đổ xăng dầu và chặn các đường ray tàu hỏa.
"Kể từ khi đảng Bharatiya Janata Party (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền (năm 2014), giá xăng dầu tại Ấn Độ đã chỉ có tăng chứ không hề giữ nguyên hay giảm”, Chủ tịch Quốc hội Rahul Gandhi nói trong một bài phát biểu tại New Delhi ngày 10/9.
Đã có vài cuộc đụng độ nổ ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh sau khi một trạm xăng ở Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ), bị tấn công, theo các phương tiện truyền thông.
Sự cố tương tự cũng được báo cáo ở thủ đô kinh tế Bombay, Gujarat (phía tây) và Bihar (phía đông).
Tại New Delhi, một lít xăng có giá khoảng 80,80 rupee (0,96 euro) vào ngày 10/9.
Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu mỏ lớn, đã chịu ảnh hưởng kép khi giá dầu thế giới tăng và đồng rupee mất giá.
Đồng tiền Ấn Độ tuần trước đã đạt mức thấp kỷ lục, với 72 rupee ăn 1 đồng đôla Mỹ.
Trong một bài diễn văn vào tối 10/9, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng ông "cảm thấy tự tin" khi đối đầu với các đảng đối lập, đang cố gắng hình thành một liên minh lớn chống lại đảng BJP của ông.
Nh.Thạch
AFP
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Mỗi năm miền Bắc cần thêm một nhà máy Thủy điện Hòa Bình để đáp ứng tăng trưởng phụ tải
-
EVN làm rõ lợi nhuận, lỗ lũy kế và khoản tiền gửi 152.000 tỷ đồng
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
-
Chuyện giá điện: Chúng ta có đang quá ích kỷ, tham lam?

