Ai sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc về LNG?
![]() |
| Vào tháng 12/2018, chính phủ Trung Quốc đã coi môi trường là ưu tiên quốc gia |
Trung Quốc là nước tiêu thụ khí đốt tự nhiên lớn thứ ba trên thế giới. Về lâu dài, Nga sẽ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khí đốt ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng hiện tại, nước này cần tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhiều nguồn khác nhau, Pan Changwei, giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Nga và Trung Á tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, cho biết.
"Về lâu dài, trong 25 năm tới, khí được vận chuyển bằng đường ống rõ ràng sẽ thích hợp hơn, bởi vì nó đảm bảo sự ổn định trong việc giao hàng. Bằng bất cứ giá nào, Trung Quốc sẽ không thiếu LNG. [...] Các đường ống dẫn khí là các dự án dài hạn, trong khi trong ngắn hạn, tăng trưởng nhu cầu từ 14% đến 15% có thể được thỏa mãn bằng việc mua LNG bằng tàu vận chuyển", chuyên gia Changwei thông tin chi tiết.
Ông nói thêm rằng hợp tác Trung-Nga về LNG cũng đang phát triển, đặc biệt là trong các dự án Yamal LNG và Arctic LNG 2.
Sau Yamal LNG, Arctic LNG 2 là dự án thứ hai của Novatek liên quan đến sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Dự án sẽ khai thác mỏ Outrennée trên Bán đảo Gydan. Nhà máy đầu tiên trogn dự án Arctic LNG 2 dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022 đến 2023. Dự án này bao gồm việc xây dựng ba nhà máy LNG với công suất sản xuất hàng năm là 6,6 triệu tấn.
Nh.Thạch
AFP
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga

