ACB tin sẽ thu hồi được 719 tỉ đồng đã ủy thác cho vay sai quy định

Vẫn chưa có phán quyết cuối cùng về số tiền 719 tỉ đồng của ACB trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như.
Theo tìm hiểu của PetroTimes, trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2011, ACB huy động được từ dân lượng tiền lớn với lãi suất cao trong khi việc cho vay lại gặp khó khăn, việc gửi liên ngân hàng cũng không thực hiện được vì nhiều ngân hàng cũng trong tình cảnh tương tự.
Để giải quyết tình trạng này, dưới sự chỉ đạo của “đạo diễn” Nguyễn Đức Kiên, Thường trực HĐQT ACB đã ra chủ trương dùng tiền huy động của dân để ủy thác cho các tổ chức, cá nhân gửi tiền và USD vào các tổ chức tín dụng khác. Đến 2010, chủ trương này đã được Thường trực HĐQT ACB chính thức thông qua (đây chính là hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải – những người đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nghị khởi tố với hành vi trên).
Thực hiện chủ trương trên, từ tháng 5/2010 đến 11/2011, ACB đã ủy thác cho nhân viên gửi tổng cộng hàng chục ngàn tỉ đồng cùng hơn 71 triệu USD. Trong số này có 719 tỉ đồng là số tiền mà ACB đã ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Hồ Chí Minh với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi suất chênh ngoài hợp đồng từ 3,7%/năm đến 13% nhưng đã bị Huỳnh Thị Huyền Như – nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ (Vietinbank) lừa đảo chiếm đoạt.
Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh số tiền mà Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã gây ra, ACB vẫn chưa thể thu hồi số tiền 719 tỉ đồng tiền ủy thác trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như.
Xung quanh câu chuyện này, kể từ thời điểm Huỳnh Thị Huyền Như bị bắt và khoản tiền 719 tỉ đồng trên được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, câu hỏi liệu ACB có thể thu hồi được khoản tiền này hay không đã được đặt ra.
Trả lời câu hỏi này, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013, ACB tin tưởng sẽ thu hồi được số tiền trên và thực tế, trong báo cáo này cũng không thể hiện ACB trích lập dự phòng cho khoản tiền trên.
ACB cho biết: Hiện phần lớn các nhân viên nhận ủy thác gửi tiền đã khởi kiện tại Tòa án Dân sự yêu cầu ngân hàng đã nhận tiền gửi hoàn trả gốc và lãi của các khoản vay này.
Cũng theo thông tin từ ACB thì tính đến hiện tại, sau các lần thông báo vào tháng 7/2012 về việc tạm hoãn xét xử do vụ việc liên quan đến một vụ án hình sự đang điều tra thì tại thời điểm ACB lập báo cáo tài chính quý II/2013, ACB vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả điều tra cũng như chưa có phán quyết của Tòa án.
Thanh Ngọc
-
Kinh tế thế giới trong kỷ nguyên phân mảnh địa chính trị
-
Tin tức kinh tế ngày 5/12: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,6% kế hoạch
-
Giải chạy biểu trưng của Thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”
-
Tin tức kinh tế ngày 4/12: OECD nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2%
-
Đề xuất để Bộ Tài chính được điều chỉnh dự toán BHXH, BHTN, BHYT năm 2026





