Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã khởi động lại hoạt động tại nhà máy lọc dầu lớn nhất vương quốc Ras Tanura. Cơ sở này bị đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa trong những ngày đầu xung đột, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết với Bloomberg.
Aramco đã đóng cửa nhà máy vào ngày 2/3, khi Iran bắt đầu trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng việc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu dầu và tàu thuyền tại Vịnh và eo biển Hormuz.
Công ty dầu khí Aramco, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã dừng hoạt động nhà máy Ras Tanura công suất 550.000 thùng/ngày sau khi hai máy bay không người lái bị đánh chặn tại địa điểm này, giới chức Ả Rập Xê-út cho biết.
Việc đóng cửa nhà máy đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Trung Đông. Khoảng 20% dòng chảy dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz, nơi hiện gần như bị đóng cửa đối với tàu chở dầu, ngoại trừ các lô hàng của Iran rời khu vực để tới Trung Quốc.
Nguồn cung bị mắc kẹt tại vùng Vịnh đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu châu Á phải cắt giảm công suất chế biến, do gặp khó khăn trong việc nhanh chóng thay thế khối lượng dầu thiếu hụt từ các nguồn khác, trong bối cảnh chưa rõ gián đoạn lớn nhất của thị trường dầu toàn cầu sẽ kéo dài bao lâu.
Tập đoàn Sinopec, nhà lọc dầu lớn nhất châu Á tính theo công suất, được cho là đã giảm công suất khoảng 10%, trong khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu.
Tại Nhật Bản, các nhà máy lọc dầu cũng đã giảm công suất, với mức vận hành chỉ đạt 69,1% vào cuối tuần trước, giảm từ 77% của tuần trước đó.
Tồn kho xăng của Nhật Bản đã giảm gần 10% trong tuần trước, theo dữ liệu từ Petroleum Association of Japan công bố hôm thứ Tư.
Một trong những nhà lọc dầu hàng đầu Nhật Bản, Idemitsu Kosan, cũng đã cắt giảm lượng bán sản phẩm tinh chế cho khách hàng, người phát ngôn công ty cho biết với Bloomberg, nhưng không nêu cụ thể mức cắt giảm.
Bình An
-
Sinopec giảm công suất do gián đoạn eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
ADNOC đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ tấn công bằng UAV
-
Saudi Aramco cắt giảm sản lượng dầu do khủng hoảng eo biển Hormuz
-
Bahrain: Nhà máy lọc dầu BAPCO hứng đòn tấn công của Iran
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Hàng loạt quốc gia buộc giảm công suất lọc dầu
-
Giá xăng tăng cao có thể thúc đẩy nhu cầu xe điện
-
Iraq và Kurdistan đạt thỏa thuận khởi động lại đường ống dẫn dầu quan trọng
-
Nếu Houthi đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb, giá dầu sẽ tăng cỡ nào?

