Ả rập Xê út cho quân Mỹ đồn trú lần đầu sau 13 năm giữa căng thẳng Trung Đông
![]() |
Nhà vua Ả rập Xê út Salman bin Abdulaziz (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Ả rập Xê út SPA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này công bố thông tin trên. “Dựa vào mối quan hệ hợp tác giữa Ả rập Xê út và Mỹ, cũng như mong muốn của họ trong việc tăng cường mọi khả năng để gìn giữ an ninh và ổn định trong khu vực, Nhà vua Salman đã cho phép quân nhân Mỹ tới đồn trú”, thông báo cho hay.
Ả rập Xê út chưa cho quân Mỹ đồn trú kể từ năm 2003 tới nay khi Washington rút lực lượng sau cuộc chiến tranh Iraq. Mỹ hiện diện quân sự tại Ả rập Xê út trong 12 năm, bắt đầu từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Vào thời kỳ cuộc chiến leo thang, khoảng 200 máy bay chiến đấu Mỹ đóng quân ở căn cứ không quân Prince Sultan cách thủ đô Riyadh 80 km về phía nam và thực hiện khoảng 2.700 nhiệm vụ mỗi ngày, theo AFP.
Sputnik dẫn thông báo ngày 19/7 của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho hay Lầu Năm Góc đã quyết định triển khai “quân nhân và nguồn lực” tới Ả rập Xê út.
“Theo sự hợp tác và lời mời từ Ả rập Xê út, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấp phép cho việc triển khai quân nhân Mỹ và các nguồn lực quân sự tới Ả rập Xê út. Động thái điều quân này nhằm gia tăng sự răn đe, và đảm bảo năng lực của Mỹ trong việc bảo vệ lực lượng và các lợi ích trong khu vực khỏi các mối đe dọa gia tăng. CENTCOM đang làm việc với chính quyền Ả rập Xê út để bàn về việc đặt các khí tài Mỹ ở những địa điểm phù hợp”, thông báo cho hay.
CNN ngày 18/7 đưa tin rằng Mỹ có thể sẽ công bố về việc triển khai quân nhân và khí tài ở Ả rập Xê út vào tuần tới.
Căng thẳng ở vùng Vịnh leo thang vào ngày 19/7 khi Iran tuyên bố họ đã bắt tàu chở dầu mang cờ Anh ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran với cáo buộc đe dọa tới tàu hải quân của Washington. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ thông tin này và nói rằng Mỹ có thể đã tự bắn rơi máy bay của chính họ.
Theo Dân trí
-
Giá xăng dầu hôm nay 12/12
-
Pháp muốn lách trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Nga
-
"Lệnh trừng phạt của Mỹ với Nord Stream 2 sẽ đánh vào chủ quyền của EU"
-
Tin tức thế giới 11/12: Trung Quốc gặp khó dù tung tiền tỷ mua quyền lực mềm
-
Mỹ phản ứng với đề xuất mở rộng Hiệp ước New START của Nga
-
Mỹ cấm bay toàn bộ học viên phi công Ả Rập Xê-út
- Giá trị Saudi Aramco vượt 2.000 tỷ USD
- Pháp muốn lách trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Nga
- Iran triệt phá vụ tấn công mạng từ nước ngoài
- Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng 'lịch sử' Mỹ: Hạ viện thông qua, Tổng thống Trump sẽ ký ngay lập tức
- Rơi trực thăng quân sự Nga, 2 người thiệt mạng
- Cận cảnh tàu Nga phóng tên lửa Kalibr diệt mục tiêu sau 137 giây
- Việt Nam lên tiếng về tình hình Biển Đông tại phiên họp Đại hội đồng LHQ về 'Đại dương và Luật biển'
- Ngoại trưởng Nga: Tỉnh Idlib của Syria phải được giải phóng
- Tin tức thế giới 11/12: Trung Quốc gặp khó dù tung tiền tỷ mua quyền lực mềm
- Mỹ phản ứng với đề xuất mở rộng Hiệp ước New START của Nga
- Châu Âu và Mỹ lên kế hoạch phóng vệ tinh “cảm tử” vào không gian
- Quân đội Syria sử dụng thiết bị của Nga để thu dọn bom mìn ở Latakia
-
Quân Nga tiến vào thủ phủ của IS tại Syria
-
Tin tức thế giới 6/12: Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc “vi phạm trật tự quốc tế”
-
Đảo Nhật Bản có thể trở thành “tàu sân bay không thể đánh chìm” cho Mỹ
-
Tổng thống Pháp nói Nga không còn là kẻ thù của NATO
-
Máy bay quân sự Mỹ thường xuyên tuần tra Biển Đông

Dầu lửa trong cuộc chiến ở Syria
- Arab Saudi lần đầu công bố thiệt hại tại các cơ sở dầu mỏ sau vụ tấn công
- Tòa án Bulgaria dỡ bỏ trở ngại cho việc tiếp tục dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"
- Mỹ để mở khả năng áp lệnh trừng phạt Rosneft
- Biệt đội chó chống tăng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai
- Hai ông Diệm - Nhu và những chiến dịch “phá đám” Sihanouk
- Anh quốc: Đảng “Thay đổi” được thành lập
- Fukushima: Nhật Bản đang bắt tay vào làm sạch năng lượng hạt nhân
- Chủ tịch nội các Anh, ông Lidington lên tiếng về Brexit