Ả Rập Xê-út sẽ duy trì nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á bất chấp OPEC+ cắt giảm sản lượng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thông tin được đưa ra sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đã gây bất ngờ cho thị trường vào tuần trước khi tuyên bố cắt giảm sản lượng thêm 1,16 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 5 cho đến hết năm nay.
Sản lượng mục tiêu được phân phối hàng tháng cho Saudi Aramco đang được các nhà đầu tư theo dõi sát sao như một chỉ báo về việc liệu kế hoạch cắt giảm sản lượng có khiến nguồn cung ở châu Á, thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, bị thắt chặt hay không.
Mọi người đang tự hỏi liệu việc cắt giảm tự nguyện bổ sung có thực sự ảnh hưởng đến nguồn cung hay liệu nó được thiết kế chỉ để hỗ trợ giá dầu, một nguồn tin tại một nhà máy lọc dầu châu Á giấu tên cho biết.
Thông báo của OPEC+ đã khiến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI của Mỹ tăng 6% vào tuần trước, trở lại mức được thấy lần cuối vào tháng 11.
Tuần trước, Saudi Aramco cũng đã gây bất ngờ cho thị trường khi tăng giá dầu thô Arab Light hàng đầu mà họ bán cho châu Á trong tháng Năm và là lần thứ 3 trong năm nay. Công ty này cũng tăng giá các loại dầu khác cho các khách hàng châu Á trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường bị thu hẹp hơn.
Nhu cầu dầu của châu Á được dự báo sẽ suy yếu trong quý 2 do một số nhà máy lọc dầu ở châu Á, cụ thể là Sinopec của Trung Quốc, S-Oil Corp của Hàn Quốc, và Fuji Oil và Idemitsu Kosan của Nhật Bản, tạm dừng tổng công suất chưng cất thô là 1,15 triệu thùng/ngày vào tháng 5.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đang lạc quan về sự phục hồi nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc và kỳ vọng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thắt chặt trong nửa cuối năm nay và đẩy giá lên tới 100 USD/thùng.
Trong khi đó, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi, một công ty dầu khí khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã thông báo cho ít nhất ba người mua ở châu Á rằng họ sẽ cung cấp đầy đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 6, các nguồn tin thương mại cho biết.
UAE có kế hoạch cắt giảm 144.000 thùng/ngày từ tháng 5 như một phần của việc cắt giảm của OPEC+.
kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đỗ Khánh
-
OPEC+ thống nhất tăng sản lượng lần ba kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa
-
[Infographic] UAE rời OPEC: Cú sốc địa chính trị hay bước đi lợi ích quốc gia?
-
UAE rời OPEC và OPEC+ giữa lúc khủng hoảng eo biển Hormuz kéo dài
-
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm hơn 200.000 thùng/ngày
-
OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng trong bối cảnh xuất khẩu đình trệ
-
Chính sách ưu đãi đối với sinh viên ngành điện hạt nhân
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
