8 loại thực phẩm chứa ‘mỡ độc’ bạn không hề biết

18:26 | 18/01/2016

1,506 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ mùa hè năm 2015, Cục Quản lý thực phẩm Mỹ đã chính thức cấm dùng chất béo chuyển hóa trong các thực phẩm chế biến sẵn. Chất béo chuyển hóa có thể làm giảm lượng cholesterol tốt, tăng cholesterol xấu, tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, lệnh cấm này đến năm 2018 mới được thực hiện loại bỏ hoàn toàn khỏi tất cả loại thực phẩm. Và hiện tại vẫn còn khá nhiều thực phẩm chứa loại chất béo nguy hiểm này. Các nhà sản xuất có thể ghi thực phẩm không chứa chất béo chuyển hóa khi lượng chất béo này dưới 0,5g mỗi phần. Nhưng nếu ăn nhiều, bạn có thể nạp vào hơn 2g mỗi bữa ăn.

8 loai thuc pham chua mo doc ban khong he biet
8 loại thực phẩm chứa ‘mỡ độc’ bạn không hề biết

Ngoài ra, 87% thực phẩm chế biến sẵn cũng chứa dầu thủy phân là dạng chất béo chuyển hóa phổ biến nhất.

Có những loại thực phẩm chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa mà bạn có thể không hề hay biết, đặc biệt là 8 loại dưới đây.

8 loai thuc pham chua mo doc ban khong he biet

Bạn có biết: Mẹo hạ huyết áp tự nhiên không cần thuốc

Thiền, tập thể dục, ăn các loại đậu và tiêu thụ ít muối là việc bạn cần phải làm nếu bị cao huyết áp.

8 loai thuc pham chua mo doc ban khong he biet

Thường xuyên uống trà xanh sẽ bị vô sinh?

Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy phụ nữ uống 2 ly trà xanh mỗi ngày có nguy cơ vô sinh. 

8 loai thuc pham chua mo doc ban khong he biet

Bạn có biết: Thải độc siêu nhanh như người Nhật

Chỉ cần kẹp vật này vào lòng bàn chân theo phương thức Kinoki, sau một đêm, chị em sẽ thấy rất ngạc nhiên. 

8 loai thuc pham chua mo doc ban khong he biet

Bạn có biết: Mẹ mắc lỗi khiến cả nhà ung thư

Những lỗi trong nấu nướng của mẹ có thể khiến các thành viên trong gia đình mắc bệnh trầm trọng. 

 

Vietnamnet