10 sự kiện nổi bật ngày 18/10

19:00 | 18/10/2015

1,069 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/10/2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Trường Đại học Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang.
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 18/10/2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Trường Đại học Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang. Tham dự lễ khai giảng còn có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tỉnh Kiên Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh trống khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 18/10/2015, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước; đồng thời trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho tập thể Hội viên Phụ nữ Hội sở Ngân hàng Cổ phần Quân đội. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Từ ngày 17 -18/10/2015, tại thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tại tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Quang Huy - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Sáng 18/10/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng; tổng diện tích 40.000m2, quy mô 400 giường bệnh, 14 chuyên khoa với khả năng đáp ứng khoảng 200.000 lượt khám ngoại trú mỗi năm. Dự kiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2017. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 18/10/2015, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề "Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng Khối Doanh nghiệp Trung ương hội nhập quốc tế". Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 18/10/2015, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (19/10/2005 - 19/10/2015), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Các thế hệ lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực qua các thời kỳ nhận Kỷ niệm chương. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 17/10, hàng nghìn bác sĩ tại Anh đã xuống đường biểu tình ở thủ đô London nhằm phản đối những thay đổi về tiền lương và điều kiện làm việc trong ngành này khiến những bất đồng giữa chính phủ với nghiệp đoàn y tế ngày càng gia tăng. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt có kế hoạch tái phân chia tuần làm việc bình thường đối với những bác sĩ mới vào nghề là sẽ làm việc cả thứ 7 và những buổi tối muộn. Kế hoạch này được cho là đồng nghĩa với việc cắt giảm đến 30% tiền làm thêm giờ của họ. Trong ảnh: Các bác sĩ tham gia biểu tình tại thủ đô London, Anh ngày 17/10. Reuters/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Giới chức Slovenia cho biết gần 3.000 người di cư chủ yếu đến từ Syria, Iraq và Afghanistan đang cố gắng vào nước này từ Croatia trong ngày 17/10. Những người di cư buộc phải thay đổi lộ trình do Hungary đóng cửa biên giới với Croatia khiến hàng chục nghìn người chuyển hướng tới Slovenia trên hành trình tới Bắc Âu. Sau khi đăng ký cho họ tại các trạm kiểm soát, giới chức Slovenia sẽ vận chuyển họ đến khu vực biên giới với Áo để từ đó người di cư có thể tiếp tục hành trình đến Đức. Trong ảnh: Tàu chở người di cư từ Tovarnik, miền tây Croatia tới Slovenia ngày 17/10. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Ngày 18/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin sẵn sàng cân nhắc đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tăng hỗ trợ về tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ để chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Thủ tướng Merkel cho rằng bản thân EU không thể kiểm soát được dòng người tị nạn đang đổ vào khối này và EU cần sự hỗ trợ của các nước khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Ankara kêu gọi EU cần tăng cường hỗ trợ hơn nữa, ít nhất là 3 tỷ euro so với mức đề nghị 1 tỷ euro trước đây, cho việc phối hợp kiểm soát dòng người tị nạn. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ ngày 16/10. Reuters/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1810 338171
Theo kết quả cuộc thăm dò do trung tâm nghiên cứu Nanos tiến hành được công bố trong kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 ở Canada, có tới 70% những người trả lời nói rằng “đã đến lúc cần sự thay đổi” trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Trong cuộc thăm dò tương tự được tiến hành cách đây một tháng, tỷ lệ này là 67%. Con số này càng đặt thêm gánh nặng lên vai Thủ tướng Stephen Harper, Chủ tịch đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng này ngày càng trượt xa so với đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Stephen Harper (giữa, trái) tại một chiến dịch vận động tranh cử ở Quebec ngày 17/10. Reuters/TTXVN

PetroTimes