Yên Bái: Điều tra vụ nổ mìn làm 4 người bị thương

10:27 | 06/05/2016

386 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo dừng ngay việc sản xuất đối với HTX Bó Luông, đồng thời, giao cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.
yen bai cong an dieu tra vu no min lam 4 nguoi bi thuong
Khu vực mỏ đá tại thôn Mường Thượng

Như PetroTimes đã thông tin, ngày 5/5, 4 người dân ở thôn Mường Thượng, xã Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái đã bị thương do HTX Bó Luông nổ mìn khai thác đá. Ngoài ra có một số ngôi nhà của người dân cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Lương Văn Cần (30 tuổi), Lương Thị Nhung (3 tuổi), Trần Thanh Dự (51 tuổi) và Nguyễn Văn Huỳnh (14 tuổi).

Một số ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng gồm các gia đình Hoàng Văn Vằn, Dương Văn Tuệ, Lương Chiến Thuật, Hoàng Thị Trợ, Nguyễn Văn Đợi. Ước tính thiệt hại khoảng 49 triệu đồng.

yen bai cong an dieu tra vu no min lam 4 nguoi bi thuong
Một số hình ảnh thiệt hại do vụ nổ mìn gây ra

Sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo UBND huyện Lục Yên có mặt để nắm tình hình, thăm hỏi các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo dừng ngay việc sản xuất đối với Hợp tác xã Bó Luông đồng thời giao lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Được biết, mỏ đá vôi làng Mường Thượng thuộc Hợp tác xã Bó Luông do bà Nguyễn Thị Kim (SN 1967, ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) làm chủ nhiệm.

Trước những thiệt hại do việc nổ mìn gây ra, HTX Bó Luông đã hỗ trợ các nạn nhân và các gia đình bị ảnh hưởng.

yen bai cong an dieu tra vu no min lam 4 nguoi bi thuong Yên Bái: 4 người bị thương vì mìn khai thác đá

 

 

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc