Ý có thể từ bỏ than đá vào năm 2024

14:00 | 06/06/2023

125 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ý có thể đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than vào năm 2024, sớm hơn một năm so với kế hoạch, nếu giá khí đốt vẫn ở mức thấp hiện tại, Bộ trưởng Môi trường Gilberto Pichetto Fratin cho biết hôm thứ Hai 5/6.
Hồng Kông nhận lô hàng LNG đầu tiên giúp loại bỏ dần than đáHồng Kông nhận lô hàng LNG đầu tiên giúp loại bỏ dần than đá
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng sản lượng năng lượng mặt trời theo cấp số nhânThổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng sản lượng năng lượng mặt trời theo cấp số nhân
Ý có thể từ bỏ than đá vào năm 2024
Ảnh minh họa

Ý, quốc gia phải tìm giải pháp thay thế khí đốt từng nhập khẩu từ Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã tăng sản lượng than đá lên 7,5% trong tổng sản lượng năng lượng chung vào năm ngoái, từ mức 4,6% vào năm 2021.

"Ý định là để từ bỏ than đá vào năm 2025 hoặc thậm chí sớm hơn... Tôi hy vọng sẽ thành công vào năm 2024, nếu giá khí đốt duy trì ở mức thấp như hiện tại," ông Pichetto Fratin cho biết tại một sự kiện do báo La Repubblica tổ chức.

Theo kế hoạch hiện tại về năng lượng và khí hậu (PNIEC), đang được xem xét, chính phủ đặt mục tiêu loại bỏ than đá vào năm 2025.

Bộ trưởng cho rằng khí đốt tự nhiên, loại nhiên liệu hóa thạch được coi là ít gây ô nhiễm nhất, nên đồng hành cùng lộ trình chuyển đổi năng lượng của Italy cho đến năm 2050, đồng thời nước này tăng dần công suất năng lượng tái tạo.

Ông Pichetto Fratin cho biết, chiến lược mới nhất về năng lượng và khí hậu của Bộ Môi trường, sẽ được công bố vào cuối tháng 6, nhằm mục đích tăng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lên 2/3 tổng sản lượng điện chung vào năm 2030 so với mức 1/3 của hiện tại.

Bộ trưởng cho biết các chính phủ tương lai sẽ quyết định có nên sử dụng lại năng lượng hạt nhân hay không, điều mà Ý đã từ bỏ thông qua trưng cầu dân ý vào cuối những năm 1980 sau thảm họa Chernobyl ở Liên Xô cũ.

“Các nhà phân tích cho rằng các nguồn năng lượng tái tạo sẽ không đủ nếu không có năng lượng hạt nhân,” ông Pichetto Fratin nói và cho biết thêm rằng trước đó chính quyền hiện tại chỉ cho phép nghiên cứu và thử nghiệm nguồn năng lượng này.

Yến Anh

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps