Xuất siêu lập kỷ lục 3,37 tỷ USD
![]() |
Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, hết tháng 6, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 114,2 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2017.
6 tháng qua, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt mức tăng trưởng khá như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện (tăng 4,94 tỷ USD), máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,89 tỷ USD; hàng dệt may tăng 1,86 tỷ USD…
Tuy nhiên, trái với đà tăng trưởng chung của cả nước và nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như đề cập ở trên, có không ít mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp bị sụt giảm. Giảm mạnh nhất là hạt tiêu khi kim ngạch chỉ đạt 452,6 triệu USD, giảm tới 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, cà phê cũng bị sụt giảm 5,1% (chỉ đạt 2 tỷ USD), hạt tiêu giảm 6,1% (đạt gần 91,3 triệu USD) hay cao su giảm 8,1% (chỉ đạt 820,5 triệu USD).
![]() |
Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm của những năm qua. Nguồn: Tổng cục hải quan |
Trong khi đó, hết tháng 6, tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt gần 110,83 tỷ USD, tăng 9,6%. Như vậy, hết tháng 6, cả nước xuất siêu 3,37 tỷ USD.
Đáng chú ý, mức xuất siêu 6 tháng đầu năm nay là con số kỷ lục trong vòng 5 năm gần đây (2014-2018), một chu kỳ có nhiều biến động về cán cân thương mại của nước ta.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2014 cả nước xuất siêu 1,7 tỷ USD, sang năm 2015 cả nước nhập siêu 3,4 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2016 cả nước lại xuất siêu 1,2 tỷ USD; nhưng 6 tháng đầu năm ngoái cán cân thương mại lại bị thâm hụt 2,9 tỷ USD.
Dữ liệu trên cho thấy cán cân thương mại đã đảo chiều khá mạnh, từ hướng nhập siêu thể hiện trong tháng 5 và ước tính trong tháng 6 theo cập nhật ở các báo cáo tình hình nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 công bố vừa qua.
Diễn biến cân đối cán cân thương mại đến thời điểm này trở nên đáng chú ý hơn, khi tỷ giá USD/VND trên thị trường có biến động mạnh lên gần một tháng trở lại đây. Trong đó, cân đối xuất nhập khẩu là một cấu phần quan trọng, phản ánh cân đối nguồn và cung - cầu ngoại tệ.
Với dữ liệu trên, Việt Nam đã trở lại xuất siêu khá mạnh trong nửa cuối tháng 6, tiếp tục tạo thêm một trong những cơ sở thuận lợi cho mục tiêu giữ ổn định tỷ giá USD/VND một cách tương đối.
Theo Nhịp cầu đầu tư
Trung Quốc khẳng định không theo đuổi xuất siêu sang Việt Nam | |
Nên mừng vì xuất siêu nhờ FDI! | |
Nỗi buồn xuất siêu |
-
Tin tức kinh tế ngày 20/5: Việt Nam nhập siêu hơn 2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5
-
Tin tức kinh tế ngày 6/5: Vốn FDI vào Việt Nam tăng gần 40%
-
Xuất siêu sang Mỹ: Việt Nam xứng đáng được đối xử công bằng
-
Xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2024: Tăng trưởng tích cực, lập nhiều kỷ lục mới
-
Tin tức kinh tế ngày 11/12: Việt Nam duy trì xuất siêu 9 năm liên tiếp
-
Những sự kiện nổi bật trên bức tranh Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 2/6 - 7/6
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Ukraine khai trương tuyến đường khí đốt xuyên Balkan
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay liên tục đảo chiều