Xuất khẩu dầu của Venezuela hiện giờ ra sao?

05:57 | 02/03/2019

200 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong tháng 2/2019, xuất khẩu dầu từ Venezuela giảm 40% trong bối cảnh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt, theo thông cáo báo chí ngày 28/2 của Tổng công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA).

Kể từ khi Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt, xuất khẩu dầu từ Venezuela đã giảm xuống còn 920 nghìn thùng mỗi ngày. Trong khi đó, 3 tháng trước, con số này dao động từ 1,47 triệu thùng đến 1,66 triệu thùng mỗi ngày.

xuat khau dau cua venezuela hien gio ra sao

Khoảng 70% nguồn cung dầu từ Venezuela vào tháng 2/2019 là dành cho khách hàng từ châu Á, với các nhà nhập khẩu nguyên liệu chính là Ấn Độ, Singapore và Trung Quốc, theo báo cáo của PDVSA.

Ngoài ra, 15% dầu được bán cho các nước châu Âu, 11% được bán cho Hoa Kỳ và 2% - cho các quốc gia vùng biển Caribbean.

Vào ngày 28/1/2019, Hoa Kỳ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với PDVSA, ngăn chặn tài sản và lợi ích của công ty này trong phạm vi quyền hạn của mình là 7 tỷ đô la, đồng thời cấm giao dịch với PDVSA.

Theo Nhà Trắng, PDVSA sẽ còn bị lỗ thêm 11 tỷ USD do giảm nguồn cung dầu.

Vào ngày 6/2/2019, PDVSA tuyên bố sẽ chuyển hướng nguồn cung dầu từ Hoa Kỳ sang châu Âu và châu Á, và sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng tình hình tại quốc gia này không ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu.

Vào ngày 28/2/2018, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo rằng xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Mỹ đã giảm từ mức 558 nghìn thùng mỗi ngày vào ngày 15/2 xuống còn 208 nghìn thùng vào ngày 22/2/2019.

xuat khau dau cua venezuela hien gio ra saoVì sao Tổng thống Maduro kiên quyết chặn hàng cứu trợ cho dân?
xuat khau dau cua venezuela hien gio ra saoPDVSA: Vì đâu nên nỗi?
xuat khau dau cua venezuela hien gio ra saoThị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo sau lệnh trừng phạt Venezuela

Bá Thủy

RT