Xuất khẩu dầu của Venezuela giảm mạnh trong tháng 7
![]() |
Ngành công nghiệp dầu thô của Venezuela đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong nhiều năm do thiếu bảo trì và đầu tư, những bất ổn trong nước và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng 7, tình trạng mất điện đã làm gián đoạn hoạt động của công ty dầu khí nhà nước, kéo xuất khẩu dầu của nước này giảm 27% so với mức tháng 6 xuống chỉ còn 460.323 thùng/ngày đối với sản phẩm thô và tinh chế, theo Reuters. Mức giảm được xác định lên tới 38% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Báo cáo thị trường dầu hàng tháng (MOMR) mới nhất của OPEC, sản lượng dầu thô của Venezuela đã giảm xuống 706.000 thùng/ngày vào tháng 6, với chỉ 3 giàn khoan đang hoạt động, so với 25 giàn khoan vào năm 2019.
Trên thực tế, những rắc rối của Venezuela không chỉ dừng lại ở việc mất điện. Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA đang hoạt động trong khuôn khổ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, đã phải vật lộn để duy trì hoạt động, dẫn đến việc tích tụ các kho dự trữ dầu thô.
Tất cả dầu thô xuất khẩu của Venezuela đều hướng tới các quốc gia hầu như được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ, chẳng hạn như Trung Quốc. Mỹ tiếp tục cố gắng ngăn chặn xuất khẩu dầu thô của Venezuela bằng cách trừng phạt các tàu và các công ty sở hữu các tàu chở dầu thô PDVSA.
Trong khi nền kinh tế và ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ tiếp tục khó khăn, Venezuela vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhờ đó, ngành công nghiệp dầu mỏ và hóa dầu của nước này có thể trở thành mục tiêu trong những nỗ lực mới nhất của Tổng thống Maduro nhằm bán một phần của các công ty nhà nước thông qua sàn giao dịch chứng khoán.
Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên của Venezuela sẽ được rao bán là nhà cung cấp điện thoại và internet Cantv và Banco de Venezuela, với 5% cổ phần sẽ được chào bán trong vài tuần tới.
Luật pháp ở Venezuela quy định các công ty năng lượng phải thuộc sở hữu đa số của nhà nước. Do đó, cổ phần kiểm soát sẽ vẫn do Venezuela nắm giữ trừ khi luật được thay đổi.
Bình An
-
Giá dầu thấp: Món quà hay "quả bom hẹn giờ" của Ả Rập Xê-út dành cho ông Trump?
-
Tỷ phú giàu nhất châu Á "kiếm bộn" từ dầu Nga giá rẻ
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (15/9 - 21/9)
-
Nga tăng cường xuất khẩu dầu khí bất chấp lệnh trừng phạt
-
Kazakhstan tích cực nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô
-
VPI dự báo giá xăng tăng 0,9-1,5% trong kỳ điều hành ngày 16/10
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
EVN thử nghiệm giá điện bán lẻ hai thành phần: Bước chuẩn bị cho cải cách cơ chế giá điện
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 9/10