Xuất khẩu dầu của Nga giảm vào tuần trước
![]() |
Trong khi hầu hết các nước phương Tây không áp đặt lệnh cấm vận đối với nhập khẩu dầu của Nga, thì nhiều khách hàng tại châu Âu và phương Tây lại đang quay lưng với dầu Nga trong bối cảnh lo ngại về các lệnh cấm vận hoặc trừng phạt trong tương lai.
Trên thực tế, xuất khẩu thông qua đường biển của Nga dường như đã bị ảnh hưởng bởi sự miễn cưỡng mua dầu của các khách hàng phương Tây, thì sản lượng dầu của Nga về cơ bản không thay đổi trong tuần tính từ ngày 17 đến 23/3, theo tính toán của Bloomberg.
Sản lượng dầu của Nga đạt trung bình 11,08 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 23/3, chỉ giảm 0,3% so với tuần trước đó.
Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, Nga sẽ phải dừng một số hoạt động khai thác dầu của mình vì họ sẽ không thể bán được tất cả khối lượng chuyển từ thị trường châu Âu sang các khu vực khác.
Các công ty dầu mỏ quốc tế nói rằng, họ sẽ ngừng mua dầu của Nga, ngay lập tức hoặc loại bỏ dần các hoạt động mua như vậy chậm nhất là vào cuối năm nay.
Được biết, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đã tăng mạnh kể từ đầu tháng này khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, buộc các thương nhân ở châu Âu tránh xa hàng hóa của Nga.
Tỷ lệ mua dầu thô của Nga trung bình hàng ngày của Ấn Độ ở mức 360.000 thùng/ngày, cao gấp 4 lần lượng dầu mua hàng ngày vào năm ngoái.
Bình An
-
Phía sau việc Nga chuyển hướng vận chuyển dầu sang Trung Quốc bằng các tàu siêu lớn
-
Năm 2025, xuất khẩu dầu của Nga vẫn vượt mức trước xung đột Ukraine
-
Các cuộc tấn công bằng UAV buộc Nga phải chuyển hướng xuất khẩu dầu
-
Nga chào bán dầu giá rẻ, Ấn Độ vẫn do dự
-
Dòng chảy dầu thô Nga dịch chuyển sang phía Đông
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?


