Xử lý hành chính người mẹ ngược đãi con gái 9 tuổi

07:30 | 18/08/2015

1,528 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bé gái được phát hiện đang khóc nức nở trong chuồng gà, trên người đầy thương tích và phân gà do bị mẹ ruột đánh đuổi ra khỏi nhà. 
Kẻ cắt đứt gân tay, chân vợ ra đầu thú
Kinh hoàng nạn vợ đánh chồng
Con cái đang bị… bỏ rơi!?
Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột ngược đãi.
Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột ngược đãi.

Ngày 17/8, Công an xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu (ngụ ấp Bào Nhàn) về hành vi đánh đập con.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thu thừa nhận hành vi đánh và đuổi cháu Nguyễn Thị Như Huyền (9 tuổi, con gái ruột) ra khỏi nhà vào đêm 15/8.

Sau đó, Cháu Như được người dân phát hiện đang khóc nức nở trong chuồng gà và toàn thân bị nhiều vết thương.

Sáng 16/8, Công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ việc. Huyền nói với cơ quan chức năng, cháu bị đánh và bị đuổi ra khỏi nhà do đi chơi về muộn nên chui vào chuồng gà để ngủ.

Hàng xóm của bà Thu xác nhận, bà Thu hay đánh đập và chửi chồng con. Trước đó, bà Thu dùng dao đâm chồng phải nhập viện để điều trị.

Phúc Đạt

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc