Xét xử nhóm giang hồ thu tiền "bảo kê"
Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát: Tháng 6/3013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn của một số công dân trú tại TP Đông Hà (Quảng Trị) tố cáo hành vi của một số đối tượng đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản…
Các bị cáo tại phiên tòa.
Qua công tác điều tra xác minh, cơ quan Điều tra đã xác định được các đối tượng: Lê Viết Tý (tức Tý Vện, SN 1984), Lê Viết Bảo (tức Bảo Lùn, SN 1986), Lê Long Thành (tức Cu anh Nghé, SN 1987), Đặng Hải Sơn (tức Bin Lối, SN 1985), Võ Hồng Đức (tức Đức Độ, SN 1985), Nguyễn Mạnh Tuấn (tức Ruốc, SN 1989), Lê Văn Giáp (SN 1984), Nguyễn Văn Bình (tức Bình suyễn, SN 1987) và Nguyễn Trọng Lâm (tức Tốp, SN 1990) đều trú tại TP Đông Hà ( Quảng Trị)
Các đối tượng (cầm đầu là Sơn) đã đến các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn TP Đông Hà dùng thủ đoạn đe dọa buộc phải nộp tiền “bảo kê” hàng tháng, nếu không các đối tượng sẽ thực hiện các hành vi quấy rối, phá hoại cản trở công việc kinh doanh.
Được biết, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013, băng nhóm này đã 5 lần thực hiện hành vi đe dọa, thu tiền “bảo kê” đối với 11 hộ kinh doanh, buôn bán trong đó có những hộ buôn bán nhỏ lẻ như buôn bán lông gà, lông vịt, giải khát trên địa bàn thành phố Đông Hà với số tiền từ 1 - 5 triệu đồng và tổng số tiền mà nhóm này tiến hành chiếm đoạt của 9 hộ là 21.500.000 đồng.
Tại phiên tòa các bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 150 tháng tù giam, trong đó bị cáo Tý, Đức, Tuấn, Giáp, Bình bị tuyên phạt mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; các bị cáo Lâm, Bảo, Thành bị tuyên phạt 18 tháng tù; trong đó bị cáo Sơn là người khởi xướng, bị tuyên phạt cao nhất: 36 tháng tù giam.
Trần Hùng
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn