Xem xét khởi tố vụ xe buýt “đốn hạ” barie cầu vượt nhẹ
>> Hà Nội: Xe buýt lại 'hạ đo ván' barie trên cầu vượt nhẹ
Trước đó, khoảng 19h ngày 30/3, lái xe Ngô Văn Đường (42 tuổi, ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) điều khiển xe buýt mang BKS: 29T - 2893 (chạy tuyến số 50 từ Long Biên đi khu công nghiệp An Khánh, thuộc quản lý của Xí nghiệp xe buýt 10/10) chiều Láng Hạ hướng Lê Văn Lương. Khi đến đầu cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà, anh Đường cho xe đi lên cầu vượt nhẹ, gây va chạm với thanh barie giới hạn chiều cao của cầu vượt.
Đúng lúc đó, một chiếc xe Mercedes 4 chỗ mang biển kiểm soát 29V-5697 do anh Trần Văn Tuấn (ở khu đô thị Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang di chuyển theo hướng ngược lại đã bị thanh barie đè vào phần đuôi xe. Xe của anh Tuấn bị vỡ toàn bộ kính phía sau.
Rất may, những người trên cả hai xe đều không bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn do xe buýt cố tình leo lên cầu vượt nhẹ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự phản ứng nhanh quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân làn giao thông; vẽ sơ đồ hiện trường; chụp ảnh, lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, tạm giữ các phương tiện liên quan để khám nghiệm dấu vết và triệu tập tài xế Ngô Văn Đường đến làm việc lấy lời khai.
Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân là tài xế xe buýt không chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Trên thanh barie có gắn các biển báo cấm các loại phương tiện có chiều cao hơn 2,2m, trọng tải trên 3 tấn và chỉ cho phép ô tô con, xe gắn máy lưu thông trên cầu.
Hiện Phòng cảnh sát giao thông thành phố đang phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự phản ứng nhanh (Công an quận Ba Đình), củng cố tài liệu, định giá tài sản thiệt hại để có căn cứ xem xét quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Thiên Minh
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch