Xe BMW bị chính quyền phá hủy vì đỗ sai chỗ
Sau khi phục hồi từ ca mổ chân, người đàn ông xứ Wale đã nhận một tin không vui, khi chiếc BMW bị nhà chức trách phá hủy hoàn toàn tại bãi phế liệu. Theo Popularmechanics, tháng 11/2016 ông G (tên viết tắt) đến bệnh viện tại miền bắc xứ Wales để mổ mắt cá chân. Lúc trở về nhà, người đàn ông đã không thấy chiếc BMW 323 đỗ ở bãi xe nữa.
![]() |
Một bãi phế liệu ôtô. Ảnh: Popularmechanic. |
Ban đầu, ông G nghĩ rằng xe bị ăn trộm và trình báo với cảnh sát địa phương. Cục đăng kiểm truy ra chiếc BMW đã bị tiêu hủy vì đỗ sai địa chỉ đăng ký. Không có nhiều thông tin về việc này và cũng không có thông báo nào được chuyển đến cho ông G. Thông tin rõ ràng nhất cảnh sát có được là chiếc xe bị cẩu về bãi phế liệu và tiêu hủy bởi nhà chức trách địa phương.
Ông G mua chiếc BMW 323 năm 2004, giá khoảng 18.300 USD, sau đó bỏ thêm tiền độ động cơ, hệ thống phanh và một số bộ phận khác, chi phí khoảng 6.000 USD. “Tôi không hiểu tại sao họ lại cẩu xe của tôi đi. Họ từ chối bồi thường và phủ nhận trách nhiệm”, ông G chia sẻ.
Hiện tại, một thanh tra viên cho biết trường hợp cẩu xe của ông G có những dấu hiệu vô lý. “Đây là trường hợp xử lý sai, lần đầu tiên xảy ra trong nhiều năm qua”, thanh tra viên nhận định.
Cuối cùng, ông G sẽ được đền bù khoảng 3.600 USD, số tiền nhỏ hơn nhiều so với tài sản đã mất. Trong khi đó, nhà chức trách cho biết sẽ có thông báo cụ thể với những chủ xe sau khi xe bị đưa đi phá hủy.
Theo VnExpress.net
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Đảm bảo cơ sở vật chất khi sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội
-
Hàn Quốc phạt các hãng ô tô Đức
-
BMW thử nghiệm SUV chạy bằng Hydrogen
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Pakistan
-
Tin tức kinh tế ngày 14/10: Tỷ giá được dự báo “hạ nhiệt” vào cuối năm
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý về tài chính - ngân sách nhà nước, khơi thông nguồn lực quốc gia
-
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Ưu tiên hạ tầng, công nghệ và phát triển xanh