Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Hé lộ nguyên nhân gây án

06:00 | 06/05/2019

1,791 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án. Nguyên nhân ban đầu được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Ngày 5/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã được di lý về trại tạm giam Cầu Cao, thành phố Thanh Hóa để mở rộng điều tra vụ án giết người xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Hé lộ nguyên nhân gây án
Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh và hung khí cơ quan chức năng thu giữ được.

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh cũng đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng. Qua khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ thu thập cho thấy, nhiều khả năng chỉ một mình nghi can Minh gây án.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Minh khai do mâu thuẫn với anh Lê Văn Thuận (bố cháu Lê Hữu Phước, cháu bé tử vong trong số 5 học sinh bị Minh đâm). Gia đình Minh và anh Thuận sống cạnh nhau. Gần đây, gia đình anh Lê Văn Thuận thường xuyên mất trộm vặt, anh Thuận có bóng gió khiến Minh thù hằn.

Theo cơ quan Công an, Minh bỏ học sớm, không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày ở nhà chơi game trên điện thoại. Minh sống lập dị, ít giao du với làng xóm, có biểu hiện tâm lý không bình thường. Nghi can đang được trưng cầu giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với chất ma túy.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 9h ngày 3/5, tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án giết người.

Bước đầu xác định, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã dùng dao nhọn đâm hàng loạt học sinh và giáo viên.

Hậu quả, 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác và 1 cô giáo bị thương. Sau khoảng một giờ gây án, nghi can đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Vụ án xảy ra khiến giáo viên, học sinh cũng như các bậc phụ huynh lo lắng.

Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Hé lộ nguyên nhân gây án
Các học sinh bị thương sau khi được cấp cứu đã dần ổn định lại sức khỏe.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đỗ Mãnh Chiểu Minh. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Dân trí

Vụ 5 học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng
Người đàn ông xông vào trường đâm 1 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương
Nữ sinh bị đánh hội đồng: ‘Một số bạn nữ cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu em’
5 học sinh đánh bạn ở Hưng Yên vẫn chưa đến trường
Bắc Giang: 5 học sinh tử vong vì đuối nước
Khởi tố lái xe biển xanh tông 5 học sinh thương vong

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc