Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV

Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn

18:00 | 14/04/2020

303 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chứng minh bản lĩnh người thợ mỏ Dương Huy, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

Năm 2019, sản lượng than hầm lò của Công ty Than Dương Huy - TKV đạt mốc 2 triệu tấn. So với năm 2015, mét lò đào tăng 20,83%; doanh thu tăng 33,03%, lợi nhuận tăng 68%; thu nhập bình quân tăng 48,8%. Công ty là một trong những doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất trong TKV...

vinh du cang cao trach nhiem cang lon

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV nhiệm kỳ 2020-2025

Trong năm 2019, nổi bật nhất là sự kiện lần đầu tiên công ty đạt mốc 2 triệu tấn than hầm lò vào ngày 20-12. Công ty có 86 ngày khai thác than hầm lò đạt trên 8.000 tấn/ngày, 29 ngày đào trên 100m lò/ngày.

Với những nỗ lực và thành tích toàn diện đó, Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) vinh dự là đại hội điểm của Đảng bộ Than Quảng Ninh. Trong thời gian qua, Đảng ủy Than Dương Huy đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ, bảo vệ, nội dung văn kiện để tiến hành đại hội bảo đảm yêu cầu. Đảng ủy Than Dương Huy đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ công ty. Theo đó, trong tháng 12-2019, 39/39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Than Dương Huy đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ.

Đảng ủy Than Dương Huy đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 1, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, xây dựng tác phong công nghiệp... Kết quả: Năm 2019, công ty đã hoàn thành sản lượng 2.240.000 tấn (bằng 103% kế hoạch), trong đó sản xuất than hầm lò lần đầu tiên vượt mốc 2.000.000 tấn. Toàn công ty có 140 công nhân lao động giỏi có thu nhập cao trên 300 triệu đồng/người/năm.

Than Dương Huy đã đăng ký công trình “Lò thượng vận tải mức -100 đến +38, vỉa 12 khu Đông Bắc”, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ công ty. Công trình có tổng giá trị thực hiện khoảng 30 tỉ đồng, với nhiều hạng mục lớn, được triển khai từ trung tuần tháng 12-2019.

Là Đại hội Đảng bộ điểm của Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng ủy Than Dương Huy xác định: Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Vì thế, công tác chuẩn bị được chỉ đạo hết sức sâu sát, quyết liệt. Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, Đảng ủy Than Dương Huy luôn coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, thiết thực và tiết kiệm, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động đối với sự thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động với những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

vinh du cang cao trach nhiem cang lon

Công ty Than Dương Huy đã tiến hành chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và về đích sớm hơn dự kiến

Nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty Than Dương Huy - TKV phấn đấu khai thác 2,1 triệu tấn than nguyên khai/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng tối thiểu 7%/năm; hằng năm phấn đấu giảm số vụ tai nạn lao động và sự cố, từng bước triệt tiêu tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng…

Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy TKV, Đảng ủy Than Dương Huy đã bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 17 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy công ty, đồng chí Trần Danh Nghị, Bí thư Đảng ủy công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) được tín nhiệm cao với số phiếu bầu đạt 97,98%, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Than Dương Huy khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo Bí thư Đảng ủy Than Dương Huy Trần Danh Nghị, Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu. Các đồng chí được lựa chọn và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XV có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực để lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thành công của Đại hội Đảng bộ sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đưa Công ty Than Dương Huy - TKV phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của TKV và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trí tuệ”, Đại hội đã chứng minh bản lĩnh người thợ mỏ Dương Huy, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Than Dương Huy - TKV

Tùng Dương

  • el-2024