Vinh danh 238 tác phẩm đoạt giải "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

19:09 | 10/09/2023

229 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Dự lễ trao giải có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩ - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Vinh danh 238 tác phẩm đoạt giải
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải đặc biệt cho tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 với 2 đợt tổng kết, trao giải thưởng. Đợt I từ 2021 đến tháng 5/2023, đợt II từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2025.

Trong đợt I, 13 Hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được 1.292 tác phẩm; 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân từ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội đồng sơ khảo nhận được nhiều tác phẩm nhất (từ trên 100 tác phẩm, hồ sơ) là Hội đồng chuyên ngành Báo chí với 279 tác phẩm và hồ sơ; Hội đồng chuyên ngành Văn học với 163 tác phẩm; Hội đồng chuyên ngành Văn nghệ dân gian với 135 tác phẩm; Hội đồng chuyên ngành Xuất bản với 115 tác phẩm, ấn phẩm; Hội đồng chuyên ngành Mỹ thuật với 110 tác phẩm.

Kết quả thẩm định của Hội đồng Chung khảo đã có 238 tác phẩm, công trình đủ điều kiện trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải Khuyến khích; 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá đủ điều kiện khen thưởng (35 tập thể, 11 cá nhân).

Vinh danh 238 tác phẩm đoạt giải
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho cá nhân và tập thể có tác phẩm đoạt giải A.

Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm “Bức tranh tròn Panorama, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” (chất liệu Acrylic) chuyên ngành Mỹ thuật của Công ty TNHH Bảo tồn Di sản Văn hóa. Các giải A được trao cho các tác phẩm “Nước non vạn dặm” (chuyên ngành Xuất bản) của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng” (chuyên ngành Văn học) của tác giả Trình Quang Phú, “Người Mông nhớ Bác” (chuyên ngành Âm nhạc) của tác giả Lê Minh Cừ, “Bình minh đỏ” (chuyên ngành Điện ảnh) của NSND Nguyễn Thanh Vân…

Vinh danh 238 tác phẩm đoạt giải
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao giải.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức, phát động, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia và nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vinh danh 238 tác phẩm đoạt giải
Các tập thể cá nhân được khen thưởng thành tích trong hoạt động quảng bá.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần khơi dậy tình cảm kính trọng, lòng biết ơn, niềm tin son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn 2023-2025, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta trở thành nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu và khát vọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

N.H

Tuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Thường trực dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia về tư tưởng Hồ Chí MinhPhó Thủ tướng Thường trực dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí MinhTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hơn 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHơn 1,7 triệu thí sinh dự thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, báo chí cách mạng Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả vào xây dựng Đảng, Nhà nước và nâng cao quyền làm chủ của nhân dânLấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, báo chí cách mạng Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả vào xây dựng Đảng, Nhà nước và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân
Văn hóa chính trị của người cán bộ, đảng viên hiện nayVăn hóa chính trị của người cán bộ, đảng viên hiện nay