Tuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:52 | 15/05/2020

11,082 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) hằng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai theo chuyên đề với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong hoạt động lao động, sản xuất của cán bộ, đoàn viên thanh niên.    
tuoi tre dau khi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 571122Câu chuyện xúc động về bức tượng Bác Hồ của những chiến sỹ Nhà tù Côn Đảo
tuoi tre dau khi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 571122Tuổi trẻ Dầu khí tham gia chương trình giao lưu điển hình toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020”
tuoi tre dau khi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 571122Thủ tướng: Học theo Bác để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”

Năm 2020 là năm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngay từ đầu năm, trước những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang phải đối diện trong bối cảnh dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp, Đoàn Tập đoàn với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo đã cùng các cơ sở triển khai mạnh mẽ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến, sáng chế, xung kích lao động sáng tạo; tích cực triển khai và chuyển tải các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn như: Chỉ thị số 1151/CT-DKVN về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm.

tuoi tre dau khi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 571122
Đoàn PVOIL sáng chế tấm chắn giọt bắn phòng chống Covid-19 cho các cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu”.

Đoàn Tập đoàn đã nhanh chóng, kịp thời tuyên truyền, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức phong phú như: thiết kế các hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền, xây dựng clip về phòng, chống dịch theo cách vui nhộn, dễ nhớ, dễ hiểu thông qua các email, trang mạng xã hội Facebook, Zalo... nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin tới mỗi đoàn viên, nâng cao tinh thần, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên sớm nghiên cứu thực hiện điều chế, sản xuất dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn pha chế dung dịch khử khuẩn (Đoàn VPI); chế tạo máy đo thân nhiệt và máy rửa tay sát khuẩn tự động (Đoàn PTSC, VSP, DQS…) góp phần cùng đơn vị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn phát động đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng chia sẻ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh như phát suất ăn miễn phí, tham gia chương trình "ATM gạo", chương trình máy tính cho em.

Trong 4 tháng đầu năm, mặc dù có thời gian thực hiện chế độ làm việc trong giai đoạn giãn cách xã hội, tuổi trẻ Dầu khí vẫn có nhiều đề tài nâng cao hiệu quả công việc. Toàn Đoàn Tập đoàn đã đảm nhận, thực hiện 20 công trình thanh niên cấp Đoàn Tập đoàn; 15 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tiêu biểu như: Công trình “Thiết kế giàn đầu giếng dạng không người BK-21” của Đoàn Vietsovpetro làm lợi cho đơn vị gần 17,6 triệu USD; công trình “Thiết kế, chế tạo thiết bị đánh gỉ bên trong các chai khí lớn” của Đoàn Vietsovpetro đã mang lại hiệu quả kinh tế 63.969,4 USD; công trình “Mở rộng phạm vi kiểm soát tàu thuyền qua lại trong hành lang an toàn tuyến ống biển” của Đoàn PV GAS với giá trị làm lợi 54 tỷ đồng/năm; công trình “Mở rộng thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát hệ thống điện nhà máy GPP sang phần hạ thế, tối ưu phối hợp bảo vệ và vận hành tiết kiệm điện năng” của Đoàn PV GAS với giá trị làm lợi 4,6 tỷ đồng; công trình “Cải hoán tuyến ống công nghệ của P-1901 & P-2001 để tăng tính linh hoạt khi làm hàng cho kho LPG lạnh” của Đoàn PV GAS với giá trị làm lợi là 2,8 tỷ đồng; công trình “Chế tạo máy sát khuẩn tay tự động - chung tay đẩy lùi Covid-19” của Đoàn PTSC… Các công trình đã khẳng định sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tế đời sống, mang tính hiệu quả cao, ứng dụng rộng rãi trong công tác phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

tuoi tre dau khi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh 571122
Đồng chí Tạ Văn Thịnh vinh dự là một trong những cá nhân được nhận Kỷ niệm chương gương điển hình tiên tiến trong “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua những phong trào thi đua cho thấy, học tập và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ Dầu khí. Từ phong trào đã có nhiều đoàn viên thanh niên có những thành tích tiêu biểu được trao tặng các danh hiệu như: đồng chí Hoàng Minh Thái - Bí thư Đoàn Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Vietsovpetro) được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020; đồng chí Tạ Văn Thịnh - kỹ sư Phòng Khoan và Sửa giếng, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển (Vietsovpetro) đã vinh dự là một trong những cá nhân được nhận Kỷ niệm chương gương điển hình tiên tiến trong chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2020 trong “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020”; Đoàn Tập đoàn có 20 cá nhân được Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW đề cử bình xét “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2020; đồng chí Nguyễn Hữu Tiềm - thợ máy cơ khí, Xưởng cơ khí bảo dưỡng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC được Đoàn Khối lựa chọn, giới thiệu là đại biểu dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020”.

Học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của đoàn viên thanh niên, mỗi đoàn viên thanh niên Dầu khí luôn nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong lao động, học tập và cuộc sống. Tổ chức Đoàn sẽ luôn định hướng, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt hơn nữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp vì sự phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc