Vì sao thiết bị chứa chất phóng xạ bị mất trộm?

19:00 | 21/09/2014

1,191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/9, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đã tạm giữ Đặng Xuân Lưu (SN 1989) và Ngô Quốc Vương (SN 1991) trong vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ.

Lưu và Vương (từ trái qua).

Lời khai ban đầu, Lưu và Vương thừa nhận do túng thiếu nên đã nghĩ cách trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Rạng sáng 12/9, cả 2 điều khiển xe gắn máy để “ăn hàng”.

Đến trước nhà số 521/67/60A Nguyễn Đình Khởi (phường 4, quận Tân Bình), Lưu và Vương thấy cửa sổ tầng 1 của căn nhà khép hờ nên dừng lại. Vương đứng dưới cảnh giới và Lưu trèo lên ban-công, đột nhập vào bên trong.

Lưu phát hiện thiết bị chụp ảnh xuyên thấu có nguồn phóng xạ Iridium – 192 “giống máy bơm nước” nên lấy cắp, đưa ra bên ngoài cho Vương đang đứng đợi ở bên dưới. Lấy máy xong, cả 2 tháo chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, Lưu và Vương đem máy bán cho vựa ve chai nhưng chỉ được trả với giá 200 ngàn đồng. Cả 2 không đồng ý nên mang về nhà cất giữ.

Lưu đem thiết bị chứa chất phóng xạ về nhà trọ số 111/15 Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) giấu vào một góc nhà. Sự việc mất cắp thiết bị chứa chất phóng xạ được đại diện Công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương (chi nhánh TP HCM) trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin, các cơ quan ban ngành khẩn trương vào cuộc truy tìm những nơi đáng ngờ. Thông tin của vụ mất cắp cũng được loan báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tối 18/9, Công an quận Tân Bình phát hiện thiết bị chứa chất phóng xạ tại nhà trọ Lưu trên đường Vườn Lài nên đã phối hợp cùng Tổ công tác lập biên bản thu giữ và trao trả cho Công ty Apave.

Đấu tranh khai thác đối tượng tình nghi, Lưu thừa nhận cùng Vương trộm thiết bị chứa chất phóng xạ tại căn nhà số 521/67/60A Nguyễn Đình Khởi (phường 4, quận Tân Bình).

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc