Vì sao Thế Giới Di Động (MWG) "khai tử" 200 nhà thuốc An Khang?

09:21 | 18/08/2024

388 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - MWG đã cơ bản hoàn tất việc đóng các cửa hàng của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Bên cạnh đó, sẽ đóng cửa thêm khoảng 200 nhà thuốc An Khang trong năm.

Sẽ đóng cửa thêm khoảng 200 nhà thuốc An Khang

Trong cuộc họp với nhà đầu tư mới đây của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thegioididong.com đã chia sẻ về quá trình tái cấu trúc hệ thống nhà thuốc An Khang, tương tự như các chuỗi Bách Hóa Xanh và Điện Máy Xanh.

Vì sao Thế Giới Di Động (MWG)

CEO Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành đánh giá từng nhà thuốc và sẽ đóng cửa những cơ sở không đạt hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận". Vào cuối năm ngoái, chuỗi nhà thuốc An Khang có 527 điểm bán. Tuy nhiên, đến cuối quý II/2024, con số này đã giảm xuống còn 481, đồng nghĩa với việc đã có 46 nhà thuốc bị đóng cửa. Hiện tại, doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc là 500 triệu đồng/tháng.

Vị CEO cũng cho biết, số lượng nhà thuốc An Khang sẽ giảm xuống còn 300 vào cuối năm nay. Như vậy, gần 200 nhà thuốc nữa sẽ phải đóng cửa trong thời gian tới, nâng tổng số nhà thuốc bị "khai tử" trong năm lên hơn 200.

"Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện mô hình kinh doanh với số lượng nhà thuốc còn lại và chỉ xem xét việc mở rộng khi các cửa hàng đã đạt điểm hòa vốn. Mỗi nhà thuốc cần đạt doanh thu 550 triệu đồng/tháng để hòa vốn" - CEO Đoàn Văn Hiểu Em nhấn mạnh.

Chuỗi nhà thuốc An Khang, tiền thân là nhà thuốc Phúc An Khang, được Thế Giới Di Động mua lại từ năm 2017. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, công ty mới bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực dược phẩm và mở rộng nhanh chóng từ đầu năm 2022, khi mở đến 340 điểm bán mới chỉ trong nửa năm.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động khi đó đã đặt mục tiêu mở 800 cửa hàng vào cuối năm 2022 và 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, kế hoạch không đạt. Đến cuối năm 2023, chuỗi nhà thuốc An Khang chỉ tăng thêm 27 cửa hàng so với đầu năm, đạt tổng cộng 527 điểm bán. Doanh thu bình quân hàng tháng của mỗi cửa hàng đã cải thiện từ 280 triệu đồng hồi đầu năm 2023 lên 450 triệu đồng vào cuối năm.

Năm 2024, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng chuỗi nhà thuốc sẽ đạt tăng trưởng doanh thu hai con số, gia tăng thị phần và đạt điểm hòa vốn trước cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo cập nhật mới đây từ SSI Research, chuỗi nhà thuốc An Khang có thể phải đối mặt với khoản lỗ 339 tỷ đồng và 243 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025.

Trong quý II/2024, chuỗi nhà thuốc An Khang đã báo lỗ sau thuế hơn 102 tỷ đồng, khiến mức lỗ từ đầu năm 2024 tăng lên hơn 172 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, chuỗi nhà thuốc này đã lỗ gần 834 tỷ đồng.

Ngừng đóng cửa chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh

Vì sao Thế Giới Di Động (MWG)

Cũng trong cuộc họp Thành viên HĐQT Đào Thế Vinh cho biết, MWG đã cơ bản hoàn tất việc đóng các cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh vào cuối tháng 6/2024.

Theo tổng hợp, chỉ trong quý II/2024, MWG đã đóng 25 cửa hàng Thế Giới Di Động và 91 cửa hàng Điện Máy Xanh, tổng cộng 116 cửa hàng. So với mức đỉnh vào quý I/2023, với 1.188 cửa hàng Thế Giới Di Động và 2.291 cửa hàng Điện Máy Xanh, công ty đã đóng lần lượt 142 và 198 cửa hàng.

Số lượng nhân viên cũng giảm mạnh, từ 74.008 nhân sự vào cuối năm 2022, đến ngày 30/6/2024 chỉ còn 59.478 nhân sự, giảm 14.530 người.

Việc quyết định đóng shop của mình nằm trong chiến lược "giảm lượng, tăng chất", tối ưu chi phí thông qua tái cấu trúc, bao gồm: Đóng cửa các cửa hàng hoạt động không hiệu quả từ quý IV/2022 đến nay; Tinh gọn đội ngũ; và thay đổi chính sách lương và khoán, giúp nhân viên chủ động và năng động hơn.

Kết quả kinh doanh đang được cải thiện khi dù số cửa hàng giảm nhưng doanh thu vẫn tăng 15% so với cùng kỳ, tổng chi phí bán hàng giảm 3% so với cùng kỳ. Số lượng nhân viên giảm nhưng thu nhập bình quân lại tăng khi chất lượng được cải thiện.

Về việc sắp xếp nhân sự khi các cửa hàng bị đóng, lãnh đạo MWG cho biết không có kế hoạch tuyển mới nhân sự trước đó và ưu tiên tái sử dụng lại nhân sự của các shop đã đóng cửa.Nhìn lại nửa đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu kế đạt 65.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 5.200% so với nửa đầu năm 2023.

Đáng chú ý, dù số lượng nhân viên giảm, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2024, MWG đã chi ra 4.760 tỷ đồng để trả lương người lao động, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình, mỗi nhân viên nhận mức lương khoảng 13,4 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, tại mục chi phí phải trả ngắn hạn, MWG thuyết minh rằng gần 1.204 tỷ đồng là tiền thưởng cho nhân viên. Con số này tăng gần 80% so với cuối năm ngoái.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu MWG tiếp đà hưng phần từ đầu năm, đạt mức 69.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng gần 2 năm kể từ tháng 9/2022. Giá trị vốn hóa thị trường cũng theo đó vượt 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% từ đầu năm và chỉ còn kém khoảng 12% so với mức đỉnh cao từng đạt được hồi giữa tháng 4/2022.

N.H

Thế Giới Di Động đã “sạch” các khoản đầu tư trái phiếuThế Giới Di Động đã “sạch” các khoản đầu tư trái phiếu
Thế giới Di động phản hồi về việc sa thải 12.000 nhân viênThế giới Di động phản hồi về việc sa thải 12.000 nhân viên
Doanh thu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm 21% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm 21% so với cùng kỳ năm trước