Vì sao Nga quyết định hỗ trợ Trung Quốc lập hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa?
Trung Quốc trình làng tên lửa hành trình mới nhân Quốc khánh 1/10/2019 |
Nga giúp Trung Quốc tạo ra hệ thống cảnh báo tên lửa, cho phép Trung Quốc "tăng cường mạnh mẽ" khả năng phòng thủ của mình, Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong phát biểu tại phiên bế mạc của Câu lạc bộ Valdaï ở Sochi thứ Năm tuần trước. Tổng thống Nga chỉ ra rằng cho đến nay chỉ có Hoa Kỳ và Nga có hệ thống này.
Sự hỗ trợ của Moscow cho Bắc Kinh trong việc thiết lập hệ thống cảnh báo tên lửa sẽ không chỉ nâng cao vị thế địa chính trị của Trung Quốc và củng cố tiềm năng quân sự của nước này mà còn thể hiện bản chất chiến lược trong hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, Igor Korotschenko, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng nói với tờ báo Vzgliad.
"Đây thực sự là một đóng góp to lớn của Nga cho sự ổn định chiến lược, bởi vì Trung Quốc nhận được một công cụ siêu mạnh để không trở thành nạn nhân của cuộc tấn công phủ đầu từ Hoa Kỳ", chuyên gia nói.
Theo ông, đó là "một sự kiện chưa từng có, minh họa mức độ phối hợp và hợp tác trung thực giữa Moscow và Bắc Kinh".
Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị Nga, Konstantin Sivkov, đã bày tỏ quan điểm tương tự, nói rằng nếu một hệ thống cảnh báo tên lửa được thiết lập ở Trung Quốc, Washington sẽ không thể tấn công một cách bất ngờ, và Bắc Kinh có thể phản ứng kịp thời.
"Điều này chắc chắn sẽ góp phần ổn định tình hình trên thế giới", ông Sivkov nhận định.
Tuy nhiên, chuyên gia Sivkov cũng cho rằng điều này sẽ không có lợi với Nga.
"Khi Trung Quốc có tất cả các công nghệ mà Nga có [...], họ sẽ không còn cần nước Nga làm người ủng hộ, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Nga-Trung", ông Sivkov giải thích.
Nhưng Igor Korotschenko, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng không nghĩ vậy, và tin rằng cách tiếp cận như vậy từ Nga sẽ giúp quảng bá các công nghệ của Nga ra thị trường thế giới.
"Tuy nhiên, khía cạnh thương mại chưa phải là yếu tố chính trong tình huống này. Điều quan trọng nhất là sự sáp lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc trong việc phát triển chính sách an ninh chung. Hơn nữa, việc Nga giúp Trung Quốc làm cho thế giới an toàn hơn, giúp nhân loại tránh một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và làm nản lòng các dự án quân sự của Mỹ liên quan đến Trung Quốc", ông Korotschenko nhận định.
Nguy cơ phía sau làn sóng xuất khẩu công nghệ giám sát của Trung Quốc |
Hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc gia tăng kỷ lục |
Khan hiếm thịt, Trung Quốc quyết nhân giống lợn “siêu to khổng lồ” |
Nh.Thạch
RT
-
Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
-
Nga cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên
-
Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga
-
Hungary không cần Ukraine để mua khí đốt Nga
-
Ukraine nói gì về việc Mỹ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga?
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024