Vì sao các tàu ngầm Kilo của Việt Nam đều hạ thủy vào ngày 28?

Một chiếc tàu ngầm Kilo.
Mới đây, giới truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn viên ngành công nghiệp đóng tàu nước này cho biết tàu ngầm mang tên HQ-186 Khánh Hoà (đóng tại nhà máy Admiralty) đã được hạ thuỷ tại St.Petersburg vào ngày 28/12.
HQ-186 Khánh Hoà là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ 5 trong số 6 chiếc tàu ngầm do Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng ký tháng 12/2009. Ngoài việc đóng tàu ngầm cho Việt Nam, phía Nga còn đào tạo thuỷ thủ, cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết khác.
Trước đó, 4 tàu ngầm do Việt Nam đặt Nga cũng hạ thủy đúng ngày 28 hàng tháng. Đó là tàu ngầm Kilo Hà Nội hạ thủy ngày 28/8/2012; Kilo Hồ Chí Minh hạ thủy ngày 28/12/2012; tàu ngầm Hải Phòng hạ thủy ngày 28/8/2013. Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng cũng được hạ thủy ngày 28/3 tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg.
Theo giới truyền thông Nga, chiếc tàu ngầm thứ 6 (tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng vừa được khởi đóng vào ngày 28/5. Rất có thể nó cũng được hạ thủy vào ngày 28 của một tháng nào đó.
Từ tháng 12/2009, trong lần sang thăm chính thức nước Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoả thuận mua tàu ngầm, máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự với sự trợ giúp phù hợp của Nga.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Nga lại chọn ngày 28 hàng tháng để hạ thủy các tàu ngầm do Việt Nam đặt hàng. Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả các tàu trên đều do phía Nga chọn ngày hạ thủy sau đó mới di chuyển về Việt Nam.
Ở nước Nga, tất cả các hoạt động liên quan đến tàu bè đều được tiến hành vào ngày 28 các tháng. Hạ thủy vào ngày này, các tàu, thuyền sẽ gặp nhiều may mắn lúc ra khơi.
Xuân Hinh (tổng hợp)
-
Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tại Hà Nội
-
Đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương: Tạo cực tăng trưởng mới cho vùng phía Nam
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI