Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”

16:25 | 09/01/2022

7,071 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ nhất, năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ.
“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động

Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Hội nhà văn Việt Nam có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Hữu Thỉnh - cố vấn Ban chấp hành; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Cùng dự Lễ phát động còn có các nhà văn, nhà thơ, nhà báo tên tuổi, đại diện các doanh nghiệp tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn THACO Trường Hải; Tập đoàn Geleximco; Tập đoàn FPT, Công ty Đông dược Phúc Hưng…

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi
“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, văn học thiếu nhi là một trong những hoạt động quan trọng và được ưu tiên của Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn khóa X. Đó chính là một trong những lý do để kêu gọi các nhà văn viết những tác phẩm đẹp, nhân văn nhất cho trẻ em, đồng thời kêu gọi xã hội luôn đồng hành, ủng hộ các nhà văn những tác phẩm văn học về thiếu nhi xuất sắc, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa.

Việc lập ra Giải thưởng Tác giả Trẻ cũng là để khích lệ các nhà văn trẻ tiếp tục sự nghiệp các thế hệ nhà văn đi trước, mở ra những giá trị nhân văn mới trong một thời đại mới. Những gì các nhà văn hôm nay làm cho trẻ em và cho thế hệ trẻ dù nhỏ bé cũng góp phần vào sự chuẩn bị trọng đại cho tương lai dân tộc.

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Hội Nhà văn Việt Nam

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, kể từ khi được thành lập đến nay Hội Nhà văn Việt Nam luôn coi trọng các sáng tác văn học, văn chương cho thiếu nhi coi đó là tư duy có tính chiến lược về đào tạo con người mới theo trong phong trào toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với thiếu nhi, điều ấy có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vai trò của thế hệ làm chủ tương lai đất nước bằng các giá trị văn hóa, tâm hồn, nhân cách, cốt lõi, tài năng Việt Nam.

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, tặng quà cho các tác giả trẻ đạt giải thưởng văn học năm 2021

Những trang văn hay, ca khúc đẹp hay những tác phẩm nghệ thuật đã góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp đưa các em hướng đến cái đẹp, cái thiện. Thực tế cho thấy, đề tài trẻ em là mảng văn học lớn của nhiều nhà văn tên tuổi trong nước cũng như trên thế giới, nhiều kiệt tác đã ra đời trở thành tài sản vô giá cho cả nhân loại. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp bộ, ngành đã khẳng định sự coi trọng, tầm tư duy, chiến lược mới dành cho cả nền văn chương, văn hóa và tư tưởng của đất nước ta. Qua đó, chúng ta tin tưởng và hy vọng nhiều hơn vào các thế hệ sẽ làm chủ đất nước trong tương lai.

Vui mừng trước những thành tựu của nền văn học nước nhà trong thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá văn học những năm gần đây đang dần trở thành sứ giả của văn hóa Việt đa bản sắc giao lưu, hòa nhập với bạn bè quốc tế. Văn học thế giới đã quan tâm chú ý hơn tới nền văn học Việt Nam đậm đà tinh thần nhân văn, giàu giá trị yêu nước, khao khát hòa bình. Chủ tịch nước đánh giá cao Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động sáng tác về đề tài thiếu nhi, góp phần hiện thực hóa chiến lược giáo dục đào tạo thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước. Văn học chính là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái. Đồng thời hun đúc nghị lực, ý chí của con người nhất là đối với thế hệ trẻ, thanh thiếu niên và nhi đồng.

“Thiếu nhi là chủ đề khó nhưng vô cùng ý nghĩa, bởi vậy cần sự lan tỏa và khuyến khích mạnh mẽ nhiều hơn nữa Những gì chứa đựng trong tâm hồn trẻ em hôm nay được ví như bản thiết kế quan trọng, khắc họa rõ nét chân dung những công dân Việt Nam trong tương lai”, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Chủ tịch nước dẫn chứng, sinh thời, dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, bởi theo Bác, chính những thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng đã trưởng thành, hình thành nhân cách, hoài bão, hướng đến Chân- Thiện- Mỹ qua những dòng thơ, những điều răn dạy quý báu của Bác. Chủ tịch nước cho rằng, văn học phải đi trước một bước biến những tinh hoa văn hóa của dân tộc thành sức mạnh nội sinh góp cho sự phát triển của đất nước ta. Các nhà văn cũng có một phần trách nhiệm giúp trẻ yêu quê hương, đất nước, đồng bào. Chủ tịch nước đã kêu gọi các nhà văn hãy sáng tác và lan tỏa mạnh mẽ các tác phẩm văn học cho thiếu nhi, để qua đó gieo những hạt giống thiện lành, nuôi dưỡng những khát khao, hoài bão cho thế hệ trẻ Việt Nam. Để cổ vũ và khuyến khích các nhà văn trẻ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao giải thưởng cho các tác giả dưới 35 tuổi có tác phẩm văn học xuất sắc trong năm.

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Nhà thơ Lý Hữu Hương, đại diện cho các nhà văn, nhà thơ trẻ tặng sách Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Theo ban tổ chức, năm 2021, qua 20 tác phẩm được đề cử, Hội đồng sơ khảo đã đọc, thảo luận và bỏ phiếu để chọn ra 6 tác phẩm có số phiếu quá bán, giới thiệu lên Hội đồng Chung khảo là BCH Hội Nhà văn Việt Nam. Trong đó, Thơ có 3 tác phẩm: Yao (Lý Hữu Lương), Chư Tan Kra mây trắng (Lữ Mai) và Con người (Phương Đặng); Văn xuôi: Nắng thổ tang (Đinh Phương); Lý luận phê bình: Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật (Vũ Thị Trang); Văn học dịch: Bản dịch tiếng Anh tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Bình).

Các tác giả lọt vào vòng chung khảo năm nay có những người là hội viên trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng trên văn đàn (Lý Hữu Lương, Lữ Thị Mai, Đinh Phương); lại có những tác giả mới lần đầu in sách và đây là tác phẩm đầu tay (Phương Đặng, Vũ Thị Trang, Nguyễn Bình); trong đó tác giả Nguyễn Bình mới 20 tuổi, đang du học tại Mỹ, học ngành Thiên văn học.

Một số tác phẩm thể hiện độ chín về nghề như của các tác giả Lý Hữu Lương, Lữ Thị Mai hoặc sự chững chạc, công phu, độc đáo như Đinh Phương. Ở phía ngược lại, Phương Đảng lần đầu xuất hiện với lối viết lạ, mở ra những khoảng suy tưởng sâu xa về thân phận con người trong một thế giới đầy biến động, bất an. Còn Vũ Thị Trang lại đi vào một địa hạt khó, đó là dùng phân tâm học để lý giải những hiện tượng văn học, nghệ thuật. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến tác giả Nguyễn Bình. Tuổi đời còn rất trẻ, còn đang là sinh viên, nhưng Nguyễn Bình đã dịch tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Anh. Bản dịch của Nguyễn Bình đã được những nhà thơ, dịch giả tên tuổi am hiểu văn học và văn hóa Việt Nam như Bruce Weigl đánh giá rất cao.

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Đại diện các doanh nghiệp tài trợ cuộc vận động
“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Văn Mậu tham dự Lễ phát động

Qua bỏ phiếu, Hội đồng chung khảo đã chọn ra các tác giả sau đây đạt Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2021: Thơ: Tác giả Lý Hữu Lương (Tác phẩm Yao), Tác giả Phương Đặng (Tác phẩm Con người); Văn xuôi: Tác giả Đinh Phương (Tác phẩm Nắng thổ tang); Lý luận phê bình: Tác giả Vũ Thị Trang (Tác phẩm Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật); Văn học dịch: Dịch giả Nguyễn Bình (Bản dịch sáng tiếng Anh tác phẩm Truyện Kiều). Trị giá mỗi giải thưởng là 30 triệu đồng. - Có thể nói giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 đã rất thành công khi lần đầu tiên tổ chức đã tìm thấy giải thưởng ở tất cả 4 hạng mục, trong đó Thơ có tới hai tác giả đoạt giải.

Giải thưởng Tác giả Trẻ năm nay thể hiện một phần quan điểm, thái độ định hướng của Hội Nhà văn, trước những tư tưởng, những xu hướng sáng tác hết sức đa dạng của đông đảo người viết trẻ hiện nay. Giải thưởng Tác giả Trẻ được trao dựa trên nguyên tắc: tôn trọng quyên sáng tạo, cởi mở trong thẩm định, khích lệ, ủng hộ những cá tính sáng tạo độc đáo nhằm phát hiện những tác giả tiềm năng của văn học trong tương lai, nhưng cũng đòi hỏi tinh thần xây dựng nhân văn, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của người sáng tác trẻ.

“Văn học là nguồn khí nuôi tâm hồn hướng thiện, xây dựng hình ảnh vị tha, giàu lòng nhân ái cho trẻ em”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Nhà văn Việt Nam

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi kéo dài trong 5 năm, (từ cuối năm 2021 đến tháng 5 năm 2025), gồm hai đợt. Đợt 1: Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 06 năm 2023. Bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động, và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ trao giải sẽ tiến hành vào dịp Tết trung thu năm 2023. Đợt 2: Từ tháng 07 năm 2023 đến tháng 07 năm 2025. Lễ công bố phát động đợt 2 sẽ được thông báo chính thức sau.

Về tác phẩm là sách đã in, hoặc còn ở dạng bản thảo: Nếu là sách đã xuất bản phải có thời hạn nộp lưu chiêu từ ngày 1/10/2021 đến 15/6/2023 (đối với đợt 1). Tác phẩm là bản thảo gồm: tập truyện ký, tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tập thơ đã hoàn chỉnh (không xét tác phẩm đơn lẻ). Bản thảo in trên giấy A4 đóng thành quyển.

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh. Tác phẩm dự Cuộc vận động phải chưa tham dự một cuộc thi nào khác, chưa từng in trước thời hạn cho phép và không tham dự các cuộc thi khác cho đến khi kết thúc Cuộc vận động này.

Cơ cấu giải thưởng: Gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích. - Hội đồng chung khảo là Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Sáng tác, Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0243.8228948

Minh Châu