Ukraine kiện Gazprom lên Ủy ban châu Âu
![]() |
| Yuri Vitrenko, Giám đốc điều hành Naftogaz |
Ukraine vừa gửi đơn kiện Gazprom lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga "tạo ra sự thiếu hụt khí đốt giả tạo" ở châu Âu, dẫn đến giá tăng cao trong lịch sử.
“Các hành động của Gazprom là phản cạnh tranh và đã gây ra những hậu quả tiêu cực đáng kể cho người tiêu dùng châu Âu”, Yuri Vitrenko, Giám đốc điều hành của nhóm Naftogaz, cho biết trong một tuyên bố.
Theo Naftogaz , Gazprom “giảm mạnh việc bán khí đốt của mình trên thị trường giao ngay ở châu Âu” trong khi “chặn” nguồn cung cấp từ các công ty khác của Nga và việc vận chuyển khí đốt từ Trung Á qua Nga đến châu Âu, vi phạm “trực tiếp luật chống độc quyền của châu Âu”.
Ông Vitrenko cho biết: “Đây là lý do chính dẫn đến cuộc khủng hoảng và mức tăng giá kỷ lục ở châu Âu”, khi giá khí đốt phá kỷ lục mới vào ngày 21/12/2021.
Đối với Naftogaz, Gazprom tìm cách “tạo ra sự thiếu hụt khí đốt giả tạo” nhằm “gây áp lực lên EU” để có được giấy phép “đưa vào vận hành càng sớm càng tốt” đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 gây tranh cãi của mình.
Nga trong năm nay đã hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dài 1.200 km này để nối Nga với vùng đông bắc Đức bỏ qua Ukraine. Tuy nhiên, quyết định chứng nhận đường ống này của Berlin, bước cuối cùng trước khi nó đi vào hoạt động, được dự báo là trước giữa năm 2022.
Chính phủ mới của Đức gần đây đã cảnh báo Moscow rằng dự án này có thể bị "đóng cửa" trong trường hợp Nga can thiệp quân sự vào Ukraine.
Nh.Thạch
AFP
-
Cần cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán để khơi thông đầu tư các dự án điện
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Tin tức nổi bật ngày 23/10: Mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030
-
Phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công



