Uber mất 1 tỷ USD hằng năm tại Trung Quốc
Theo Travis, ứng dụng dịch vụ thuê xe trực tuyến Uber đã thiệt hại nặng nề trong năm 2015 tại thị trường Trung Quốc. Thông tin này sau đó đã được hãng tin Reuters xác nhận. “Chúng tôi có lợi nhuận tại Mỹ, nhưng thiệt hại khoảng 1 tỷ USD một năm tại thị trường Trung Quốc”, CEO của Uber cho biết.
![]() |
| Uber đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ ứng dụng Didi Kuaidi tại Trung Quốc |
Uber khai thác dịch vụ của mình tại Trung Quốc rất sớm từ năm 2014 nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ ứng dụng thuê taxi lớn nhất tại nước này là Didi Kuadi. Ứng dụng này được hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Tencent và Alibaba hỗ trợ, tuy chỉ chiếm 1% thị phần vào đầu năm 2015 nhưng đã phát triển mạnh mẽ và đạt 30-35% thời điểm hiện tại.
Uber hiện đang được sử dụng tại hơn 40 thành phố tại Trung Quốc. Năm ngoái, hãng này dự định sẽ mở rộng hoạt động của mình ra 100 thành phố chỉ trong vòng 1 năm tại đất nước đông dân nhất thế giới này.
Nguyên Hồng (Theo BBC)
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
Tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững
-
Bài 3: Từ hiệu quả năng lượng đến sức cạnh tranh doanh nghiệp
-
Bài 2: Khi khoản tiết kiệm năng lượng chưa trở thành dòng vốn
-
Dự báo giá dầu Brent năm 2027: Vì sao có chênh lệch lớn?
-
Thúc đẩy kết nối công nghệ, tài chính cho tiết kiệm năng lượng
-
Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ tiến độ, nguồn vốn từng dự án điện
-
Dịch vụ dầu khí công nghệ cao: Từ chính sách đầu tư đến năng lực tự chủ

