Tỷ giá 80 rúp/1 USD - thực tế mới
![]() |
Từ đầu năm đến nay đồng Rúp là ngoại tệ mất giá mạnh thứ 2 thế giới (chỉ sau đồng Peso) của Mexico, giảm hơn 31%. Ngay sau khi thoả thuận OPEC+ đổ vỡ, ngày 06/03, Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương Nga đã có những tuyên bố trấn an thị trường nhằm ổn định tỷ giá đồng Rúp như dừng mua vào ngoại tệ. Tuy nhiên, tỷ giá đã tăng vọt từ 75,2 lên 80,87 rúp/1 USD sau khi giá Brent giảm xuống dưới 25 USD/thùng (18/03).
Tại cuộc họp định kỳ ngày 20/03 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản 6%, không cắt giảm như ngân hàng trung ương các nước nhằm hỗ trợ kinh tế chống chọi với khủng hoảng Covid-19, đây cũng là biện pháp hỗ trợ ổn định tỷ giá khá tốt. Ngoài ra, hàng ngày Ngân hàng Trung ương Nga thường xuyên theo dõi tình hình và thực hiện bán USD khi cần thiết. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/03 đến nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ra thị trường trên 600 triệu USD, trong đó riêng ngày 19/03 đã bán tới gần 170 triệu USD.
Các nhà phân tích nhận định, mức tỷ giá 80 rúp/1 USD phản ánh đúng tình hình giá dầu quanh mốc 25 USD/thùng hiện nay và nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương Nga là duy trì ổn định. Tuy nhiên, nếu giá dầu giữ tiếp tục giảm trong thời gian dài, không loại trừ khả năng tỷ giá sẽ tăng lên 85-90 rúp/1 USD và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phải bán ra 200-400 triệu USD/ngày hoặc tăng lãi suất cơ bản nhằm ổn định tỷ giá rúp.
Viễn Đông
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

