Tuyên án vụ buôn gỗ lậu liên quan nguyên Chi cục trưởng Hải quan Đà Nẵng

09:47 | 24/08/2018

373 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 23/8, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ buôn gỗ lậu tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng, liên quan đến nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Nẵng. Vụ án này đã kéo dài 7 năm, trải qua 4 lần xét xử sơ thẩm từ năm 2011.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu (60 tuổi, ở Quảng Trị) mức án 1 năm 16 ngày tù giam về tội "Buôn lậu". Bị cáo Liệu sau khi trừ đi thời gian tạm giam trước đó, đã thi hành xong hình phạt. Vợ bị cáo Liệu là Trần Thị Dung (57 tuổi) bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Buôn lậu".

tuyen an vu buon go lau lien quan nguyen chi cuc truong hai quan da nang
Phiên sơ thẩm lần thư 4 vụ án buôn gỗ lậu kéo dài 7 năm vừa kết thúc chiều 23/8 sau gần 10 ngày xét xử tại TAND TP Đà Nẵng.

Hai vợ chồng bị cáo Dung và Liệu bị phạt do hành vi buôn lậu 24m3 gỗ giáng hương, có trị giá 470 triệu đồng. Đối với hơn 590 m3 gỗ trắc, Tòa xác định chưa đủ cơ sở để kết luận hành vi buôn lậu của các đối tượng.

Các bị cáo Đỗ Lý Nhi (46 tuổi, ở Quảng Trị), Lê Xuân Thành (56 tuổi, ở Quảng Trị) nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo - Cục Hải quan Quảng Trị cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Danh Thắng (63 tuổi, ở Đà Nẵng) bị phạt 6 tháng tù treo. Cả 3 bị cáo Nhi, Thành, Thắng cùng phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX đồng thời đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra và khởi tố các cá nhân, đơn vị có liên quan đến hành vi mang đấu giá hơn 610m3 gỗ tang vật vụ án đang được xét xử.

tuyen an vu buon go lau lien quan nguyen chi cuc truong hai quan da nang
Năm bị cáo liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 14/8, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm lần thứ 4 vụ án "Buôn lậu" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại tỉnh Quảng Trị và TP Đà Nẵng

Theo cáo trạng truy tố, tháng 12/2011, hai vợ chồng bị cáo Dung và Liệu là giám đốc, phó giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hưng đã làm giả hồ sơ để nhập khẩu, xuất khẩu lậu hơn 610m3 gỗ, trị giá hơn 63 tỉ đồng.

Trong quá trình đó, các bị cáo Nhi, Thành, Thắng đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, để Liệu và Dung thực hiện hành vi buôn lậu.

Đáng chú ý trong vụ án kéo dài 7 năm này, trong khi vụ án chưa kết thúc, số gỗ vật chứng trong vụ án đã được cơ quan điều tra quyết định xử lý, bán đấu giá tài sản. Số tiền bán đấu giá tài sản, sau khi trừ đi chi phí, còn lại hơn 60 tỉ đồng.

DT