Trường đại học Kinh tế Quốc dân và những khúc mắc cần được làm rõ
Ngay cả người gắn bó lâu năm, từng giữ chức Hiệu trưởng của ngôi trường, nay đã về hưu là GS.TS.NGND Lê Dụ Phong cũng phải lên tiếng về những vụ việc đã và đang gây bức xúc đối với nhiều cán bộ, giảng viên của trường về những vụ việc liên quan đến công tác tổ chức, bố trí cán bộ.
Những quyết định quá chóng vánh
Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng và công luận, GS.TS.NGND Lê Dụ Phong dẫn cứ ra một loạt các sai phạm bắt đầu từ việc tổ chức, bổ nhiệm cán bộ tại Trường KTQD, bắt đầu từ năm 2010. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Hiệu trưởng Trường đại học KTQD Nguyễn Văn Nam đã có hàng loạt những quyết định khó hiểu và thiếu dân chủ. Bắt đầu từ việc đột ngột quyết định cho PGS.TS Phạm Ngọc Linh đang là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) sang làm Phó viện trưởng một viện nghiên cứu của trường (theo lý giải của nhiều cán bộ giảng viên trong trường thì thực chất việc chuyển đổi này là cách chức của Trưởng phòng tổ chức cán bộ – PV).
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là việc điều động, bổ nhiệm này diễn ra quá chóng vánh. Buổi sáng ngày hôm đó, ông Nam thông báo về sự chuyển đổi này với phòng TCCB thì ngay buổi chiều đã họp cán bộ chủ chốt để công bố quyết định. Và điều đáng nói là Hiệu trưởng không hề đưa ra lý do cụ thể nào cho sự chuyển đổi này.
Đó mới chỉ là sự khởi đầu của rất nhiều những việc làm khó hiểu, thiếu dân chủ, vi phạm một loạt các nguyên tắc và quy định về công tác tổ chức và cán bộ khiến đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Trường KTQD ngày càng bức xúc hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi cách chức Trưởng phòng TCCB, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam tổ chức lại Phòng Quản trị thiết bị (QTTB), ra quyết định bổ nhiệm Ths Nguyễn Đức Hiển giữ chức Trưởng phòng TCCB và Ths Vũ Anh Trọng giữ chức Trưởng phòng QTTB.
Một loạt bức xúc nảy sinh
Sau những quyết định khó hiểu và thiếu dân chủ trên, đã có rất nhiều giảng viên là PGS, TS, Ths, nhà giáo gắn bó lâu năm với trường đành chọn cách chuyển công tác, xin thôi việc. Theo phản ánh của không ít cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường đại học KTQD, thời gian qua nhiều phòng, ban ở trường mặc dù có tồn tại nhưng không được làm công việc thuộc chức năng của phòng, ban mình. Đã có nhiều đơn, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, giảng viên của trường được gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng.
Như trường hợp của Ths Nguyễn Thị Thế Anh, vốn là trợ lý đào tạo khoa Kinh tế và Quản trị nguồn nhân lực nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 6/12/2011, ông Nguyễn Văn Nam ký Quyết định số 832/QĐ – ĐHKTQD – TCCB chuyển Ths Nguyễn Thị Thế Anh về làm chuyên viên hành chính – văn thư – lưu trữ tại… trạm y tế của trường. Trước đó, năm 2004, Ths Thế Anh được ký hợp đồng không xác định thời hạn với công việc tại Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. Trong nhiều năm Ths Thế Anh luôn được công nhận là hoàn thành nhiệm vụ, chưa từng bị khiển trách và kỷ luật.
Nhân viên Hội Khoa học kinh tế Hà Nội (có trụ sở đóng tại Trường đại học KTQD) Phạm Thị Hoa cũng đành muối mặt viết đơn trình báo việc đưa tiền “lót tay” xin việc cho vị tân Trưởng phòng TCCB nhưng “tiền mất tật mang”, dẫn đến sự việc gây ầm ĩ, làm tổn hại đến uy tín, đạo đức của những người đứng trên bục giảng của Trường đại học KTQD. Một số giảng viên lắc đầu chán nản mà rằng: “Có lẽ từ trước đến nay chỉ mỗi ở đây mới có chuyện trường đào tạo ngành kinh tế lại “làm kinh tế” đối với người đi xin việc”.
Còn rất nhiều các vụ việc khác diễn ra ở Trường đại học KTQD được cán bộ, giảng viên ở đây lên tiếng, tuy nhiên đến nay hầu hết vẫn chưa có những kết luận cụ thể. Mặc dù các cơ quan thông tấn báo chí như: Báo Bảo vệ pháp luật (Cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát Nhân dân); Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp)… cũng đã lên tiếng phản ánh một số tiêu cực tại trường KTQD, thậm chí lãnh đạo nhà trường đã có ý kiến tiếp thu nhưng mọi việc đến nay đâu vẫn hoàn đấy.
Cũng theo phản ánh của nhiều cán bộ, giảng viên, tình trạng chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết đang gây bất an trong tâm lý những người làm công tác giáo dục đào tạo trong trường, không khí nặng nề bao phủ suốt mấy năm nay. Bên cạnh đó, còn có những khoản thu chi tài chính trong những năm qua cũng rất cần được làm rõ… Mong muốn lớn nhất hiện nay của cán bộ, giảng viên trong trường là sớm có những kết luận thanh tra làm rõ các vụ việc đang gây bức xúc tại trường, trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm.
Phóng viên Báo Năng lượng Mới sẽ tiếp tục chuyển tới bạn đọc những thông tin liên quan đến vụ việc này, cũng như những hồi âm từ phía Ban Giám hiệu Trường ĐH KTQD trong số báo tới.
Văn Bảo
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
