Trung Quốc và Ấn Độ hàn gắn quan hệ sau áp lực của Mỹ
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar (trái) chào đón Ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại New Delhi. (Ảnh: AFP) |
Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, ông Wang Yi sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, đồng thời dự kiến gặp Thủ tướng Narendra Modi. Truyền thông Ấn Độ đưa tin ông Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.
Theo một nguồn tin, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết hai bên sẽ thảo luận về “những cam kết quan trọng trong quan hệ song phương”.
Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia đông dân nhất thế giới - vốn cạnh tranh ảnh hưởng tại Nam Á. Tranh chấp biên giới ở dãy Himalaya từng leo thang thành đụng độ đẫm máu vào năm 2020. Tuy nhiên, trước áp lực thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cả Bắc Kinh và New Delhi đều có lý do để tìm cách xích lại gần nhau.
Khôi phục hoạt động thương mại tại khu vực biên giới Himalaya được xem là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm này, cùng với việc nối lại các chuyến bay trực tiếp và cấp thị thực du lịch song phương.
Ấn Độ hiện là thành viên của nhóm “Bộ Tứ” (Quad) cùng Mỹ, Nhật Bản và Úc - một diễn đàn an ninh được coi là đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ Ấn - Mỹ cũng không suôn sẻ khi Washington cảnh báo sẽ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ từ 25% lên 50%, nếu New Delhi không dừng nhập khẩu dầu Nga trước ngày 27/8.
“Ấn Độ đang đóng vai trò ‘gột rửa’ cho dầu mỏ Nga bằng cách gia tăng thu nhập tài chính cho Moscow”, ông Peter Navarro - cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump - nói với tờ Financial Times hôm thứ Hai. Ông nhấn mạnh: “Nếu Ấn Độ muốn được coi là đối tác chiến lược của Mỹ, họ phải ứng xử cho phù hợp”.
Nh.Thạch
AFP
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 12/7: Mỹ muốn Iran công khai cam kết mở hoàn toàn Hormuz
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Châu Á tái định hình an ninh năng lượng từ khủng hoảng Trung Đông
-
Dầu Iran "lép vế" trước nguồn cung giá rẻ từ Trung Đông
-
Ông Trump đe dọa phóng 1.000 tên lửa vào Iran

